CLB Nhiếp ảnh báo chí Vĩnh Long tổ chức bình chọn ảnh 2017: Tác giả Lê Văn Hưu "được mùa"

Cập nhật, 15:15, Thứ Hai, 11/12/2017 (GMT+7)

 

 Ban giám khảo tại buổi chấm thi.
Ban giám khảo tại buổi chấm thi.

CLB Nhiếp ảnh báo chí (thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long) họp mặt hội viên, đồng thời tổ chức bình chọn ảnh với chủ đề “Đất nước vào Xuân”.

CLB Báo chí Vĩnh Long đã duy trì hoạt động này suốt 24 năm. CLB hiện có 46 thành viên, trong đó có 8 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Trong năm, CLB đã đóng góp gần 20.000 tác phẩm ảnh, nhằm góp phần cho trang báo Vĩnh Long và đặc san Người làm báo Vĩnh Long thêm phong phú.

Tại buổi bình chọn ảnh đẹp với chủ đề “Đất nước vào Xuân”- bao gồm phản ảnh những thành tựu về nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biển đảo của tổ quốc, học tập và làm theo Bác Hồ,… ban tổ chức đã nhận được 275 tác phẩm của 22 tác giả.

Qua 5 vòng chấm,  ban giám khảo đã chọn 18 tác phẩm có chất lượng cao và trao giải. Tác giả Lê Văn Hưu đạt 1 giải nhất, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Các tác giả đạt giải nhận thưởng.
Các tác giả đạt giải nhận thưởng.

Kết quả:

1. Giải nhất “Nông thôn ngày mới” (của Lê Văn Hưu).

2. Giải nhì: “Tự hào lắm cô gái Taekwondo Vĩnh Long” (Dương Thu), “Lính trinh sát” (Nguyễn Hòa Bình).

3. Giải ba: “Được mùa” (Lê Văn Hưu), “Trồng rau thuỷ canh” (Thảo Ly), “Giai điệu phương nam” (Nguyễn Hòa Bình).

Ngoài ra BTC còn 12 giải khuyến khích cho các tác giả: Huỳnh Thanh Thiện (3 giải), Lê Văn Hưu, Nguyễn Hòa Bình, Trần Nhành (cùng 2 giải), Nguyễn Hoàng Kha, Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Bá Lâm (cùng 1 giải ).

 Tác phẩm “Nông thôn ngày mới” của Lê Văn Hưu đạt giải nhất.
Tác phẩm “Nông thôn ngày mới” của Lê Văn Hưu đạt giải nhất.

 

Tác phẩm “Lính trinh sát” của Nguyễn Hòa Bình đạt giải nhì.
Tác phẩm “Lính trinh sát” của Nguyễn Hòa Bình đạt giải nhì.

 

Tác phẩm “Trồng rau thuỷ canh” của Thảo Ly đạt giải ba.
Tác phẩm “Trồng rau thuỷ canh” của Thảo Ly đạt giải ba.

Tin, ảnh: SẮC THÁI