Mai vàng Yên Tử được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Cập nhật, 08:26, Thứ Sáu, 16/09/2016 (GMT+7)

Hội đồng Cây Di sản Việt Nam vừa công nhận thêm 144 cây cổ thụ ở khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) là Cây Di sản Việt Nam.

Đường Tùng Yên Tử.
Đường Tùng Yên Tử.

Căn cứ vào đơn đăng ký của Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, ngày 26/8/2016, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã họp, xét duyệt hồ sơ cùng các tư liệu khảo sát của Ban Kỹ thuật và kết luận: 144 cây thuộc Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử đạt đầy đủ các tiêu chí là Cây Di sản Việt Nam.

Cụ thể, có 102 cây Hồng Tùng tuổi đời từ 300 đến 700 năm; 09 cây Đại từ 200 - 700 năm ở Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh), tại đây còn có 10 cây Thông nhựa khổng lồ và 21 cây Mai vàng đặc hữu, cùng 2 cây Đa và cây Thị trên 500 năm trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm.  

Trong các tiêu chí để công nhận cây Di sản thì tuổi đời của cây được đặt lên vị trí số 1. Cụ thể với cây trồng sống trên 100 năm; cây tự nhiên sống trên 200 năm. Chỉ với riêng một tiêu chí này, hệ thống cây Di sản ở Yên Tử đã có sự “vượt trội” với tuổi đời cây từ 300 năm đến trên 700 năm.

Theo thông tin từ Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, hiện nay đơn vị đang tiến hành các khâu chuẩn bị, đồng thời làm văn bản trình UBND thành phố Uông Bí  để tổ chức Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam trong thời gian tới./.

Theo Phạm Phong (VOV.VN)