Mượn rượu gây sự rồi đánh nhau và gây thương tích cho người khác nhưng khi đối diện cơ quan chức năng thì các “ma men” lại đỗ thừa do say rượu, không kiềm chế được bản thân dẫn đến sai phạm.
Trịnh Hoàng Đông (SN 1980, trú ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) nhiều lần bị chính quyền địa phương phạt hành chính về hành vi sử dụng rượu bia gây mất trật tự công cộng. Không chỉ nhậu say gây rối trật tự, Đông còn có hành vi xâm hại sức khỏe người khác và có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ khi bị cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, sau 6 lần bị phạt hành chính với mức phạt từ 1,5-2,5 triệu đồng, Đông không lấy đó làm bài học mà tiếp tục có hành vi đánh người nên bị khởi tố.
Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 ngày 8/5/2024, ông N.V.S. (ở khóm Tân Nhơn, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long) chạy xe gắn máy đến tiệm tạp hóa gần nhà mua rượu thì thấy Đông đang ngồi uống nước. Ông S. và Đông nói chuyện với nhau một lúc thì xảy ra cự cãi.
Ông S. nhặt cây gỗ vừa chửi thề, vừa thách thức đánh nhau với Đông thì bị Đông lấy đoạn cây tre tiến đến đánh vào đầu. Ông S. đưa tay lên đỡ nhưng bị Đông đánh tiếp vào hông, ngực và té ngã xuống đường. Một số người có mặt đến can ngăn nhưng ông S. và Đông vẫn tiếp tục cầm cây xông vào đánh nhau. Hậu quả, ông S. bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Đông bỏ về nhà.
Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, ông S. bị gãy 2 xương sườn, vỡ lá lách và gãy 1/3 dưới xương trụ trái, tỷ lệ tổn thương 17%. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Trịnh Hoàng Đông về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Lê Thanh Lộc (SN 1970, trú đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long) cũng bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố do đã dùng kéo đâm một người không quen biết bị thương chỉ vì nguyên nhân nhỏ nhặt.
Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Lộc khai không quen bị hại Đ.M.T. (ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ). Do trong lúc nhậu tại một quán ở Phường 8, anh T. cùng 2 người bạn ngồi bàn gần đó có quen một người trong nhóm của Lộc nên cầm ly bia qua mời giao lưu. Lúc này, Lộc đã say và ra sau quán nằm nghỉ thì nghe anh T. nói chuyện lớn tiếng bên ngoài.
Nghĩ T. kiếm chuyện với bạn mình nên Lộc đi ra hỏi thì được chủ quán can ngăn. Lộc bỏ ra sau quán nằm khoảng 30 phút thì tiếp tục nghe anh T. nói chuyện lớn tiếng nên bực tức cầm kéo đi ra đâm vào ngực trái anh T. 3 vết. Sau đó, Lộc cầm kéo định đâm tiếp thì anh T. dùng tay đỡ nên bị thương ở tay phải. Khi thấy anh T. chảy nhiều máu, những người có mặt trong quán can ngăn và đưa anh T. đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật ở ngực và tay qua giám định là 16%.
Hành vi của Trịnh Hoàng Đông và Lê Thanh Lộc đã xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương. Các bị cáo nhận thức được việc sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại là sai trái nhưng vẫn cố tình thực hiện, khi bị khởi tố thì biện minh do say rượu, nóng nảy nên lúc xảy ra mâu thuẫn đã thiếu bình tĩnh dẫn đến hành vi bạo lực.
Hành vi của Đông và Lộc đáng bị lên án và cần xử lý nghiêm nhưng do các bị cáo nhất thời phạm tội, sau khi xảy ra sự việc đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại, phía bị hại trong vụ việc của Đông là ông S. cũng có một phần lỗi là chửi thề và thách thức đánh nhau nên xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trịnh Hoàng Đông và Lê Thanh Lộc mỗi người 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin