Đồng hành phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ở Càng Long

05:57, 16/10/2026

Chiến dịch “90 ngày đồng hành cùng ấp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường” tại xã Càng Long (từ ngày 15/8-15/11) thu hút sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và người dân. Bằng nhiều phần việc thiết thực hướng về cơ sở, chiến dịch tạo chuyển biến rõ nét trong bảo vệ môi trường, hoàn thiện hạ tầng và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2026 của địa phương.

Người dân xã Càng Long chung tay thực hiện công trình dân sinh. Ảnh: MINH THÙY
Người dân xã Càng Long chung tay thực hiện công trình dân sinh. Ảnh: MINH THÙY

Sau gần 2 tháng triển khai, chiến dịch được thực hiện sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và “Dân vận khéo”. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở.

Điểm nổi bật là việc thành lập “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại các ấp tạo được sự đồng thuận cao. Người dân tích cực chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định nhằm ứng phó biến đổi khí hậu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Càng Long tích cực vận động hội viên, người dân tham gia chiến dịch gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, xã tổ chức hơn 100 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và đường hoa trên các tuyến đường trục chính, thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia với tổng chiều dài hơn 90km.

Tại ấp Kênh Lá, phong trào nhận được sự đồng thuận cao. Ông Trần Văn Trắng chia sẻ: Chính quyền địa phương và chi bộ luôn chăm lo đời sống người dân. Các phong trào phát động mang ý nghĩa thiết thực nên người dân nhiệt tình giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp, chung tay xây dựng ấp phát triển, kinh tế từng bước đi lên.

Cùng ấp Kênh Lá, bà Nguyễn Thị Kim Thoại cho biết: Hàng tuần, chi bộ ấp phát động làm vệ sinh môi trường, phụ nữ tích cực tham gia phát quang bụi rậm, trồng hoa làm đẹp đường quê. Tham gia tổ tự quản bảo vệ môi trường, phụ nữ nâng cao nhận thức, biết phân loại và đổ rác đúng nơi quy định, góp phần xây dựng xã, ấp đạt chuẩn nông thôn mới văn minh.

Tại ấp Bờ Còng, Chi bộ và Ban nhân dân ấp vận động cán bộ, đảng viên, người dân tập trung phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cây trồng, tạo việc làm. Hàng tuần, ấp duy trì ngày Chủ nhật xanh, thu gom rác đúng nơi quy định, dọn sạch đường ngõ xóm, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Văn Bé Tư - Bí thư Chi bộ ấp Bờ Còng cho biết: Chiến dịch nhận được sự đồng thuận của người dân, ý thức cộng đồng nâng lên, đời sống ngày càng khởi sắc.

Quá trình thực hiện, xã Càng Long vận dụng linh hoạt mô hình “đem tài dân, sức dân làm lợi cho dân”. Theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, địa phương huy động sức dân hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Đến nay, các ấp hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình cầu, đường nông thôn với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cùng với hạ tầng, người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại và hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ.

Xã thành lập được 9 tổ hợp tác với gần 200 thành viên tham gia mô hình: đan gia công mỹ nghệ, chăn nuôi bò, trồng ấu kết hợp nuôi ốc, nuôi thủy sản, trồng ngò gai, bưởi da xanh và trồng ca cao xen vườn dừa, giúp nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Càng Long cho biết: Điểm nhấn của chiến dịch là huy động sức dân cùng địa phương thực hiện công trình dân sinh, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy kênh rạch nội đồng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2026.

Bà Trần Thị Bích Phượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Càng Long cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã bám sát cơ sở, trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn phát sinh. Địa phương tập trung vận động người dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý. Thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng điển hình bảo vệ môi trường, gắn phong trào thi đua với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

NGỌC XOÀN - MINH THÙY

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh