Với lợi thế kinh tế biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản, xã Thạnh Phong đang từng bước khai thác tiềm năng, mở rộng không gian phát triển. Kết quả kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy, những tín hiệu tích cực từ sản xuất, kinh doanh đến huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng.
![]() |
| Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Thạnh Phong. |
Huy động nguồn lực, tạo động lực từ hạ tầng
Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từng bước ổn định, việc tập trung nguồn lực thực hiện công trình, dự án, đồng thời phát huy nội lực trong người dân và cộng đồng doanh nghiệp được xã Thạnh Phong xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy xã 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 91 tỷ đồng, đạt trên 104% dự toán. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được chú trọng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Các công trình, dự án được tập trung triển khai; trong đó, một số công trình đạt từ 50-70% khối lượng. Dự án nâng cấp đường ĐA.01 và hệ thống chiếu sáng đã bàn giao mặt bằng thi công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng.
Qua tự đánh giá, xã đạt 4/10 tiêu chí nông thôn mới, trong 6 tiêu chí chưa đạt có các tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực nông thôn, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, môi trường, cảnh quan nông thôn.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Phong định hướng UBND xã rà soát toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026, xác định rõ những chỉ tiêu đạt, chưa đạt, nguyên nhân và giải pháp thực hiện. Cần tập trung vào các chỉ tiêu còn thấp, nhất là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Phân công rõ trách nhiệm từng ngành, từng lĩnh vực, không để công việc dồn vào cuối năm mới xử lý.
Khai thác lợi thế biển
Kết quả sản xuất 9 tháng năm 2026, thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương, với quy mô nuôi trồng và khai thác tương đối lớn.
Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, xã Thạnh Phong tiếp tục phát triển mới 25,5ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, đạt 94,4% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng diện tích lên 510ha. Tổng diện tích nuôi các loại thủy sản đạt 4.000 hecta, bằng 105% kế hoạch. Sản lượng thủy sản nuôi ước đạt 16.100 tấn.
Đối với khai thác biển, toàn xã có 98 tàu cá, sản lượng khai thác ước đạt 5.500 tấn tôm, cá các loại.
Hiện toàn xã có 39 doanh nghiệp và 960 cơ sở kinh doanh, cùng 3 hợp tác xã với 380 thành viên và 16 tổ hợp tác với 322 thành viên. Đa phần doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với hoạt động nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục phát huy vai trò kinh tế tư nhân, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ và tạo thêm việc làm tại xã ven biển.
Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, trong thời gian tới, xã tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ. Định hướng này đặt ra yêu cầu chuyển từ duy trì quy mô sản xuất sang nâng chất lượng, hiệu quả và giá trị sản phẩm, nhất là đối với những ngành hàng có lợi thế của địa phương.
Việc củng cố hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ OCOP cũng cần gắn với nhu cầu thị trường, tránh đầu tư dàn trải, hình thức. Lợi thế cảnh quan ven biển, không gian sinh thái và chiều sâu lịch sử có thể tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với khu vực Cồn Bửng và giá trị lịch sử của di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Để thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh giải pháp tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, nhất là đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất công và tình trạng lấn chiếm sân nghêu; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.
Trong chuyến làm việc tại xã Thạnh Phong vào đầu tháng 10/2026, đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dự án tuyến đường ven biển đi qua khu vực Thạnh Hải và Thạnh Phong đã được UBND tỉnh phê duyệt đầy đủ hồ sơ, thủ tục và đang đăng ký nguồn vốn đầu tư công trung hạn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, hướng đến tăng cường kết nối giao thông, tạo điều kiện khai thác tiềm năng kinh tế ven biển.
Việc nâng cấp từng đoạn QL57; trong đó, có đoạn từ Mỏ Cày Nam về Khâu Băng được đặt ra, nhằm phục vụ lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Các dự án đang ở những giai đoạn chuẩn bị và triển khai khác nhau, nhưng khi được thực hiện đồng bộ sẽ góp phần tăng cường liên kết vùng, tạo dư địa phát triển cho khu vực kinh tế biển.
Đồng thời, Thạnh Phong cần chủ động rà soát nhu cầu đầu tư, xác định công trình ưu tiên, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và đẩy nhanh giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và Nhân dân, bảo đảm công trình đầu tư thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển và lợi ích cộng đồng.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC


