Thanh niên tỉnh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

06:25, 05/03/2026

Hòa cùng khí thế ngày hội tòng quân của tuổi trẻ cả nước, những thanh niên ưu tú của tỉnh trong mùa tuyển quân năm 2026 hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ý thức được trách nhiệm, sự tin tưởng, kỳ vọng của gia đình và đất nước, các tân binh quyết tâm trở thành người quân nhân cách mạng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Lễ tiễn công dân lên đường nhập ngũ được tổ chức trang trọng, góp phần động viên tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Lễ tiễn công dân lên đường nhập ngũ được tổ chức trang trọng, góp phần động viên tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo. Quân đội là trường học lớn, là ước mơ và mục tiêu vươn tới của nhiều thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thanh niên. Trong quân ngũ, thanh niên được trui rèn bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong kỷ luật, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, từ đó hình thành nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo quy định của pháp luật, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp hay nơi cư trú đều có trách nhiệm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là bổn phận, niềm tự hào của mỗi công dân đối với đất nước.

Các thủ tục liên quan đến giao, nhận quân được thực hiện chu đáo, đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng.
Các thủ tục liên quan đến giao, nhận quân được thực hiện chu đáo, đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng.

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật công nghệ ô tô của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, với nhiều cơ hội việc làm, thu nhập ổn định nhưng Nguyễn Tấn Thịnh (xã Phú Thuận) đăng ký tình nguyện nhập ngũ. Chia sẻ về quyết định này, Thịnh cho biết: “Tôi nhận thức là một công dân trẻ thì ngoài việc lập thân, lập nghiệp cho riêng mình, còn có trách nhiệm đóng góp cho Tổ quốc. Được khoác lên mình màu áo lính là niềm vinh dự lớn lao. Môi trường quân đội sẽ giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tính kỷ luật và tinh thần vượt khó. Tôi mong muốn được cống hiến sức trẻ, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, những kiến thức, kỹ năng được tôi luyện trong quân ngũ sẽ là hành trang quý báu để tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội”.

Đối với nhiều thanh niên, bên cạnh ý thức trách nhiệm và truyền thống cách mạng của quê hương, sự động viên, giáo dục từ gia đình chính là động lực tinh thần to lớn để các bạn vững vàng lên đường nhập ngũ. Tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ được thể hiện bằng hành động cụ thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tân binh Sơn Sa Khonl (xã Trung Thành) phấn khởi lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tự hào và quyết tâm của tuổi trẻ. Chia sẻ về cảm xúc của mình, Khonl cho biết: “Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ tôi đã được nghe ông bà, cô chú kể về những năm tháng đấu tranh anh dũng của thế hệ đi trước. Điều đó giúp tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của người thanh niên hôm nay đối với Tổ quốc”.

Tự hào với quyết định của con, anh Sơn Tha Vọng (cha của tân binh Sơn Sa Khonl) chia sẻ: “Gia đình luôn giáo dục con phải sống có trách nhiệm, biết yêu thương quê hương, đất nước và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ khi cần. Nhờ sự động viên, khích lệ đó mà con thêm vững tin khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Gia đình luôn động viên con an tâm nhập ngũ và tin tưởng con sẽ chấp hành thật tốt kỷ luật, đoàn kết tập thể, cố gắng huấn luyện giỏi”.

Phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ

Phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững thành tích đạt được trong nhiều năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tỉnh thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng luật và theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Các khâu từ rà soát nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe đến phát lệnh gọi nhập ngũ đều được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót.

Công tác xét duyệt được tiến hành dân chủ, công bằng, minh bạch, có sự giám sát của các cơ quan chức năng và sự tham gia của Nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về Luật Nghĩa vụ quân sự.

Nhận thức được trách nhiệm, vinh dự, các tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội. Tân binh Nguyễn Hoàng Nhân (xã Trung Thành) từng là học viên của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh. Trong mùa tuyển quân năm 2026, Nhân trúng tuyển và đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ cùng đồng đội với tinh thần phấn khởi, tự hào.

 
Sự quan tâm, động viên kịp thời từ chính quyền địa phương giúp gia đình và tân binh an tâm thực hiện nghĩa vụ.
Sự quan tâm, động viên kịp thời từ chính quyền địa phương giúp gia đình và tân binh an tâm thực hiện nghĩa vụ.

Đối với Nhân, được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự lớn. Những năm tháng rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh đã giúp tân binh này có nền tảng thể lực tốt, ý chí bền bỉ và tinh thần kỷ luật cao. “Tôi xem đây là hành trang quan trọng để bước vào môi trường quân ngũ và sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, với thế mạnh của mình, tôi mong muốn tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động thể dục, thể thao của đơn vị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho anh em chiến sĩ”- Nhân chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông bà đều từng tham gia kháng chiến, tân binh Nguyễn Song Hậu (phường Nguyệt Hóa) luôn ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó. “Nhưng câu chuyện được nghe về những năm tháng gian khó nhưng đầy tự hào khi tham gia cách mạng giúp tôi hiểu rằng độc lập, hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao hy sinh. Vì vậy, khi đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi xác định đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của bản thân. Tôi hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống gia đình và sự kỳ vọng của ông bà, cha mẹ”- Hậu thể hiện quyết tâm.

Có thể thấy, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác tuyển quân hàng năm của tỉnh luôn đạt chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng. Đây cũng là kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh