Các ứng cử viên đảm bảo năng lực, tiêu chuẩn cho giai đoạn phát triển mới

06:27, 05/03/2026

Hướng tới ngày hội của toàn dân, ngày 15/3/2026, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đang tập trung quyết liệt các mặt công tác đúng quy định, đúng tiến độ, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị tỉnh khóa XVI cũng được rất nhiều cử tri của tỉnh gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào những quyết sách phát triển trong tương lai, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Hường- cử tri phường Long Châu: Tâm đắc trình độ năng lực các ứng cử viên

Bà Nguyễn Thị Kim Hường.
Bà Nguyễn Thị Kim Hường.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu chọn vào Quốc hội khóa XVI, tôi rất phấn khởi, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, nội dung cam kết được chuẩn bị công phu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của ĐBQH; đồng thời gắn với những vấn đề thiết thực mà người dân quan tâm như phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tham nhũng, chăm lo an sinh xã hội, giáo dục đào tạo. Tôi tâm đắc với trình độ năng lực của các ứng cử viên, hầu hết đều đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là phù hợp với thời đại chuyển đổi số.

Đặc biệt, tôi rất mừng và tin tưởng vào chương trình hành động của ứng cử viên đang công tác tại Quốc hội của Ban bầu cử ĐBQH số 1, đồng chí được cử tri quan tâm khi đề cập cụ thể đến các giải pháp cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới; hứa hẹn sẽ là cầu nối, gắn kết giữa Trung ương với địa phương, tích cực hỗ trợ tỉnh phát triển.

Cùng với đó, tôi rất hy vọng và tin tưởng các ứng cử viên có cam kết hứa hẹn tập trung thực hiện tốt các mặt công tác theo từng lĩnh vực chuyên môn như về trường học, các dịch vụ giáo dục, đào tạo, tài chính, kế hoạch, đầu tư công chất lượng cao, đảm bảo an ninh trật tự, để mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, nâng cao đời sống.

+ Ông Trần Xuân Đồng- cử tri phường Tân Hạnh: Các đại biểu đều đáp ứng được năng lực, tiêu chuẩn

Ông Trần Xuân Đồng.
Ông Trần Xuân Đồng.

Tiếp xúc cử tri với Ban bầu cử ĐBQH số 1, tôi nhận thấy cả 5 ứng cử viên đều đủ năng lực, đủ tiêu chuẩn. Nếu trúng cử và thực hiện tốt được các chương trình hành động như đã trình bày trước cử tri thì sẽ rất phấn khởi, góp phần tích cực phát triển tỉnh nhà, nâng cao đời sống Nhân dân. Tôi đặc biệt kỳ vọng các ứng cử viên sau khi trúng cử nên quan tâm nhiều hơn đối với ngành giáo dục, phải có quyết sách thay đổi nền giáo dục đào tạo tốt hơn, thống nhất với nhau và phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh an tâm nuôi dạy, học tập, đào tạo thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư công rất cần được quan tâm đầu tư tốt hơn để phát triển. Đầu tư phải tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; các công trình, dự án đưa vào sử dụng phải thật sự phát huy hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Tôi mong rằng khi các ứng cử viên được trúng cử phải có những phát biểu đóng góp nhiều ý kiến về nội dung này tại Quốc hội để tỉnh phát triển hơn trong tương lai.

+ Ông Đặng Ngọc Phú- cử tri phường Cái Vồn: Tâm đắc với chương trình hành động các ứng cử viên

Ông Đặng Ngọc Phú.
Ông Đặng Ngọc Phú.

Tôi nhận thấy chương trình hành động của các ứng cử viên rất ý nghĩa, thiết thực, phản ánh được những vấn đề bức xúc, cấp thiết trong đời sống xã hội, được Nhân dân quan tâm. Tôi rất tâm đắc với những nội dung được đặt ra và cho rằng các ứng cử viên đều là những người có đủ đức, đủ tài, có trình độ, năng lực và tâm huyết, trách nhiệm với Nhân dân.

Các chương trình hành động thể hiện rõ sự gắn bó với thực tiễn, có tầm nhìn và định hướng cụ thể trong việc giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, các ứng cử viên cũng thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến cử tri và cam kết nỗ lực hết mình nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Với niềm tin và kỳ vọng, tôi tin rằng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và mong đợi của Nhân dân.

+ Ông Nguyễn Hữu Tâm- cử tri phường Đông Thành: Tin tưởng các ứng cử viên sẽ là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội

Ông Nguyễn Hữu Tâm.
Ông Nguyễn Hữu Tâm.

Tôi rất phấn khởi khi thấy những năm gần đây quê hương có nhiều đổi thay. Đường sá được quan tâm đầu tư hơn trước, điện, nước cơ bản đảm bảo; đời sống bà con từng bước được nâng lên. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên khá giả, con em được học hành đầy đủ hơn, các chính sách hỗ trợ người nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn cũng được thực hiện kịp thời. Bà con chúng tôi rất vui và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tuy vậy, ở khu vực nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Việc làm cho lao động tại chỗ chưa nhiều, nhất là thanh niên học xong rồi phải đi làm ăn xa. Công tác đào tạo nghề còn chưa sát thực tế, học xong nhiều khi không tìm được việc phù hợp. Một số tuyến đường giao thông nông thôn tuy đã làm nhưng còn nhỏ hẹp, xuống cấp, đi lại và vận chuyển nông sản, hàng hóa vẫn còn vất vả, khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Cử tri chúng tôi tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp.

YẾN- THỊNH (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh