Đặc xá (ĐX) là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước cũng như truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Tỉnh Vĩnh Long thực hiện công tác ĐX tuân thủ đúng quy định, tạo điều kiện cho những phạm nhân (PN) có quá trình cải tạo tốt sớm được tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.
![]() |
Vĩnh Long có 11 phạm nhân được đặc xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Đại diện HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp tặng hoa chúc mừng các phạm nhân được đặc xá. |
ĐX là một trong những chế định pháp lý được quy định tại Điều 88 Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa bằng Luật ĐX năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan. Trong đó, Luật ĐX 2018, Chủ tịch nước xem xét, quyết định về ĐX nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. Đối tượng được xem xét ĐX bao gồm người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.
ĐX còn thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tốt. Qua mỗi lần ĐX, PN suy xét lại những lỗi lầm mà họ đã phạm phải, đánh giá kết quả cải tạo, kiên quyết dứt bỏ quá khứ tội lỗi, phấn đấu để trở thành công dân tốt.
Theo đánh giá của Bộ Công an, hầu hết PN được ĐX đều có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái lập cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Trong đó, nhiều người đã có cuộc sống ổn định, có người thành đạt và tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động cộng đồng xã hội.
Theo Quyết định số 767 ngày 29/4/2025 của Chủ tịch nước, cả nước có 8.055 PN đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng ĐX năm 2025. Vĩnh Long có 11 PN có quá trình học tập, cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định được đề nghị ĐX trong dịp này. Cầm quyết định ĐX trên tay, anh N.T.N. (TX Bình Minh) thể hiện niềm vui, sự xúc động khi có cơ hội sớm tái hòa nhập cộng đồng, sum họp với người thân, gia đình sau những tháng ngày chấp hành án vì sai lầm đã gây ra.
Nói lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Hội đồng ĐX, Ban Giám thị và cán bộ Trại Tạm giam (Công an tỉnh) đã có sự quan tâm, xét duyệt hồ sơ ĐX công bằng, khách quan, anh T. cho biết đây là niềm tin, động lực để anh cố gắng, quyết tâm nhiều hơn nữa để trở thành công dân tốt cho xã hội. “Tôi phấn đấu khi trở về địa phương sẽ nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ăn lương thiện bù đắp những lỗi lầm đã qua”- anh T. thể hiện quyết tâm.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bé Ba- Giám thị Trại Tạm giam (Công an tỉnh), thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về ĐX năm 2025, đơn vị phổ biến và niêm yết nội dung công khai đến các PN đang chấp hành án, đồng thời rà soát đối chiếu với các quy định về ĐX. Quá trình tổ chức thực hiện đúng luật, khách quan, công bằng, đặc biệt không bỏ sót những trường hợp đủ điều kiện.
11 PN được ĐX dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) là những người đã có quá trình lao động cải tạo tốt, tích cực khắc phục hậu quả. Đối với những người chưa được ĐX dịp này, Thượng tá Nguyễn Văn Bé Ba động viên tiếp tục phấn đấu thi đua, rèn luyện, lao động, cải tạo, chấp hành tốt nội quy và tích cực khắc phục hậu quả để sớm hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Một trong những trường hợp chưa đủ điều kiện được ĐX trong đợt này, PN D.H.H.V. không lấy đó làm tự ti mà tự nhận thức phải phấn đấu nhiều hơn nữa, ra sức quyết tâm học tập, lao động, cải tạo theo 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và nội quy cơ sở giam giữ. Đại diện các PN cùng hoàn cảnh, H.V. nói: Tôi cam kết phấn đấu thực hiện nghiêm túc và thật tốt những tiêu chuẩn thi đua, nội quy để đủ điều kiện xét ĐX trong đợt tiếp theo.
Đại tá Trà Quang Thanh- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, một lần nữa khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật đối với người phạm tội, kiên quyết trừng trị nghiêm khắc các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, côn đồ, tái phạm nguy hiểm.
Song song đó, pháp luật cũng khoan hồng, tha thứ với những ai biết ăn năn hối cải, thành khẩn “lập công chuộc tội” và tạo mọi điều kiện thuận lợi họ sửa chữa sai lầm, trở thành người lương thiện. Dẫn chứng 11 trường hợp được ĐX, Đại tá Trà Quang Thanh đưa ra lời khuyên muốn trở lại làm công dân trong cộng đồng dân cư là không gì khác hơn phải bền chí, cố gắng rèn luyện, giũ sạch quá khứ lỗi lầm để làm lại cuộc đời.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin