TP VĨNH LONG:
Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác 

05:42, 08/04/2025

Thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp, thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và cả hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP Vĩnh Long. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc với nhiều mô hình mới, cách làm hay. 

Ông Bùi Văn Nở- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long, trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Ông Bùi Văn Nở- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long, trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.


Những điển hình trong học tập và làm theo Bác


Noi theo gương Bác, ông Nguyễn Văn Trí- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi lươn không bùn Khóm 5 (Phường 5) không chỉ gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn cần cù, sáng tạo trong lao động. Bên cạnh đó, ông cũng tuyên truyền người thân, hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; chia sẻ kinh nghiệm, vận động xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên gặp khó...


Kết quả, chi hội có 100% hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi; gây quỹ 35 triệu đồng và hỗ trợ 9 hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Ngoài ra, gia đình ông còn giải quyết hơn 50 lượt lao động/năm; tham gia đóng góp xây dựng các tuyến đường giao thông, chương trình an sinh xã hội...


Ông Trí cho biết: “Để không phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo và hội viên, tôi sẽ không ngừng nỗ lực đưa công tác hội ngày càng vững mạnh; đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người cùng nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
Thực hiện lời căn dặn của Bác, Liên đoàn Lao động TP Vĩnh Long đã quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn với nhiều giải pháp thiết thực.

Nổi bật, đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, phương pháp tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn và tập trung nguồn kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở... 


Theo ông Lê Minh Hoàng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Vĩnh Long, qua những giải pháp trên mà từ năm 2024 đến nay đã thành lập mới 13 công đoàn cơ sở và tăng gần 1.300 đoàn viên công đoàn. 


Còn bà Nguyễn Thị Bích Sơn- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 8, vừa được Thành ủy Vĩnh Long biểu dương với mô hình “Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhà hảo tâm thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn”.

Bà Sơn cho hay, là cán bộ hội, bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, bà đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây dựng và sửa chữa nhà tình thương giúp đỡ hộ nghèo, tặng xe đạp và trao học bổng hỗ trợ học sinh vượt khó hiếu học...

Đặc biệt, với mô hình vừa được tuyên dương đã mang lại phúc lợi xã hội hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phong trào trợ giúp nhân đạo của hội chữ thập đỏ. “Tôi luôn tâm niệm làm việc gì cũng phải có tâm, yêu nghề và phải kiên trì, nhẫn nại thì mới thành công được”- bà Sơn nói.


Tiếp tục lan tỏa những việc làm tốt, mô hình hay


Thi đua học tập và làm theo Bác về “Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.


Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 103,76% nghị quyết, tăng 7,94% so cùng kỳ; có 27 sản phẩm OCOP mới được công nhận, vượt 675% so chỉ tiêu nghị quyết; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,34% so cùng kỳ.

Trong năm, có thêm 2 phường đạt đô thị văn minh, nâng 10/10 phường đạt đô thị văn minh; 106/107 cơ quan, đơn vị đạt văn hóa. Song song đó, các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện tốt...


Học và làm theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên sáng tạo lựa chọn và quyết tâm thực hiện bằng phương pháp mới, cách làm hay gắn với vị trí việc làm, nhiệm vụ và đời sống Nhân dân. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: mô hình vận động quỹ khuyến học của bà Văn Lệ Trinh- Chủ tịch Hội Khuyến học Phường 3; mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Trường An; “Bếp ăn 0 đồng” của Đoàn Phường 9; “Áo dài- áo bà ba 0 đồng” của Hội LHPN Phường 1... Kết quả, năm 2024, cấp ủy 2 cấp đã khen thưởng gần 450 tập thể, cá nhân và đề nghị tỉnh khen 1 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 


Ông Bùi Văn Nở- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long, lưu ý thời gian tới tiếp tục triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay của các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bên cạnh, việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn kết chặt chẽ với triển khai, thực hiện nghiêm Quy định số 144 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Cùng với đó, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh