Sau khi trộm được xe gắn máy, các đối tượng mang xe đi tiêu thụ thì phát hiện một xe gắn máy khác có gắn sẵn chìa khóa nhưng không người trông coi liền lấy tiếp.
Huỳnh Tấn Lợi (SN 1987, trú ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú) và Trương Hoàng Bảo (SN 1995, trú ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) đều không nghề nghiệp và đã nhiều lần bị phạt hành chính, bị phạt tù về hành vi trộm cắp.
Ngày 5/10/2024, Lợi đi ngang một công trình xây dựng ở ấp Lộc Hưng (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) thấy xe gắn máy 64AC-062.33 của ông L.T.T. dựng không có người trông coi liền lấy chạy về nhà thay biển số 60X7-9224 để sử dụng.
Đến trưa ngày 9/10/2024, Lợi điều khiển xe biển số 60X7-9224 đến nhà Bảo nhờ bán thì Bảo đồng ý. Sau đó, Bảo chở Lợi đến nhà người quen gạ bán xe nhưng vừa đến khu vượt lũ Phường 8 (TP Vĩnh Long) thì xe hết xăng nên cả 2 xuống dẫn bộ. Ngang nhà ông N.Q.V. trên đường Đinh Tiên Hoàng, Bảo biết bên trong có cây mai vàng liền kêu Lợi vào lấy trộm.
Lợi đi vào bên trong thấy xe gắn máy hiệu Future của ông V. có gắn sẵn chìa khóa liền quay ra hỏi Bảo lấy xe không thì Bảo đồng ý. Bảo tiếp tục dẫn xe 60X7-9224 đi đổ xăng rồi chạy đến nhờ bạn tên N.H.T. bán được 1,2 triệu đồng; còn Lợi vào lấy xe Future của ông V. chạy về nhà giấu. Đến ngày 13/10/2024, Lợi bị Công an TP Vĩnh Long bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm xe Future của ông V.. Đến ngày 4/1/2025, Bảo cũng bị bắt với vai trò đồng phạm với Lợi.
Kết luận định giá xe Future Lợi và Bảo lấy trộm trị giá hơn 33 triệu đồng. Sau đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Huỳnh Tấn Lợi và Trương Hoàng Bảo về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Đối với xe 64AC-062.33 do Lợi lấy trộm (sau đó thay biển số 60X7-9224) tại công trình xây dựng thuộc địa bàn huyện Long Hồ nên Công an TP Vĩnh Long đã chuyển Công an huyện Long Hồ giải quyết. Riêng người tên N.H.T. giúp Bảo bán xe 60X7-9224 nhưng khi biết xe có liên quan đến vụ trộm đã bỏ tiền chuộc lại xe giao nộp cho công an để phục vụ công tác điều tra.
Xét hành vi của Lợi và Bảo đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương. Trong đó, Lợi là người giữ vai trò chính, đã phát hiện và trực tiếp lấy tài sản, còn Bảo giúp sức tạo điều kiện cho Lợi thực hiện hành vi phạm tội.
Các bị cáo từng bị phạt tù tội trộm nhưng chưa được xóa án tích và đều bị phạt hành chính về hành vi trộm nhưng chưa chấp hành lại cố tình vi phạm tiếp, thể hiện ý thức xem thường luật pháp nên cần xử lý nghiêm. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Tấn Lợi và Trương Hoàng Bảo mỗi người 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin