Người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho phụ nữ vươn lên 

15:30, 21/04/2025

23 năm đồng hành cùng phụ nữ, chị Lê Thị Hai (công chức tư pháp- hộ tịch TT Tân Quới- Bình Tân) là người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho phụ nữ vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, chị Lê Thị Hai đã xuất sắc đạt giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 1 năm 2024 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Đây là giải thưởng dành riêng cho cán bộ Hội chuyên trách đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu.

Chị Lê Thị Hai nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 1 năm 2024.
Chị Lê Thị Hai nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 1 năm 2024.

Hết lòng chăm lo cho phụ nữ, trẻ em 

Trước khi huyện Bình Tân được sáp nhập xã Tân Hưng vào xã Tân An Thạnh cuối năm 2024 thành xã Tân An Thạnh như hiện nay, chị Lê Thị Hai là Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hưng với 23 năm truyền lửa cho chị em phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, tập thể Hội LHPN xã Tân Hưng (cũ) tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, tiến tới cuộc sống văn minh, hiện đại.

Để thực hiện các phong trào thi đua của hội đạt kết quả cao, nhất là “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Hai rất chú trọng công tác tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ Hội phụ nữ xã đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào hoạt động của hội, của địa phương đạt kết quả cao. Các chị “đi từng ngõ, gõ từng nhà” mọi lúc mọi nơi, vừa tuyên truyền vừa trò chuyện, chia sẻ cùng chị em những khó khăn trong cuộc sống, đưa ra những lời khuyên, động viên hữu ích cho chị em phụ nữ. 


Qua công tác tuyên truyền vận động, chị Hai đã tổ chức thành lập được 29 mô hình hoạt động có hiệu quả tạo sức lan toả trong cộng đồng dân cư, góp phần cùng địa phương xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao như: mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch kiểu mẫu”; mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình”, “Đoạn đường không rác thải”; mô hình “Tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan”; mô hình “Góp vốn xoay vòng mua BHYT”… đã thu hút hàng trăm hội viên và phụ nữ hưởng ứng tham gia, tạo nên phong trào lớn mạnh tại địa phương. Đến nay, có gần 80% hộ gia đình hội viên, phụ nữ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Chị Lê Thị Hai vận động thành lập mô hình “Đoạn đường không rác thải”.
Chị Lê Thị Hai vận động thành lập mô hình “Đoạn đường không rác thải”.

Bên cạnh, chị Hai luôn trăn trở với những hoàn cảnh phụ nữ, trẻ em còn nhiều khó khăn, vì thế chị luôn tích cực vận động thực hiện tốt an sinh xã hội, cụ thể là chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Chị Hai theo phương châm “vận động được gì cho nấy”, khi thì tiền mặt, khi thì nhu yếu phẩm, tập sách, quần áo, giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Chị còn phối hợp vận động xây dựng được 4 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.


Đặc biệt, mô hình “Mẹ đỡ đầu” đã tạo ra hiệu ứng lan toả mạnh mẽ, đã giúp được trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mọi nghịch cảnh, chắp thêm đôi cánh cho các em được đến trường. Chị Hai kêu gọi vận động từng tổ chức, cá nhân hỗ trợ trẻ em mồ côi từ vật chất đến tinh thần. Đến nay, có 15/15 trẻ mồ côi tại địa phương được nhận đỡ đầu, từ việc hỗ trợ hàng tháng cho đến mọi nhu cầu sinh hoạt trong cuộc sống đều được quan tâm giúp đỡ. Hội phụ nữ xã còn thành lập và duy trì tốt mô hình “Phòng chống xâm hại trẻ em” với 18 thành viên, can thiệp và bảo vệ kịp thời cho trẻ em.


Nhận đỡ đầu cho 3 anh em ở ấp Hưng Lợi có hoàn cảnh quá đáng thương, cha bỏ đi, mẹ không ruộng vườn không nghề nghiệp ổn định, chị Hai vận động được gì thì cho nấy từ tiền mặt, nhu yếu phẩm, quần áo đến tập sách đi học. 


Chị Huỳnh Thị Bé- mẹ của 3 bé, chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình có 4 mẹ con nương tựa nhau mà sống, tôi làm thuê làm mướn nuôi con cũng không đủ vào đâu, nhờ cô Hai vô cho đồ hàng tháng, phụ giúp mua dụng cụ học tập, quần áo cho mấy đứa nhỏ đi học, nếu không có sự giúp đỡ của cô Hai chắc tôi không lo nổi cho tụi nhỏ đi học. Mẹ con tôi rất là biết ơn cô Hai”. 


Chị Hồ Thu Thảo (ấp Hưng Nghĩa) chia sẻ thêm: “Nhờ cô Hai giúp đỡ vận động cho căn nhà mới khang trang mà từ nay gia đình tôi không còn lo sợ cảnh giông bão, mưa dột nữa. Có căn nhà an cư, tôi vững lòng lo làm ăn để cuộc sống khá hơn”.


Ngoài ra, Hội LHPN xã còn kết hợp với ngành chức năng tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ đi khám và điều trị bệnh phụ khoa, cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con theo các giai đoạn phát triển của trẻ và kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc…thu hút gần 2.500 phụ nữ tham gia.


“Giúp đỡ cho chị em phụ nữ khó khăn và trẻ em mồ côi được phần nào đỡ phần nấy. Thấy họ vui, có thêm niềm tin vào cuộc sống đó cũng chính là động lực giúp tôi cố gắng thật nhiều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong công tác, phát triển phong trào phụ nữ, cống hiến nhiều hơn cho xã hội.”- chị Lê Thị Hai cười, nói.


Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình


Để giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, chị Hai tổ chức khảo sát nắm chắc số lượng phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ và hàng năm xây dựng kế hoạch giúp đỡ 2 hộ nghèo theo địa bàn dân cư bằng nhiều hình thức, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. 


Cụ thể là phối hợp với các ngân hàng, giới thiệu cho vay lãi suất thấp cho các hộ có điều kiện chăn nuôi, trồng trọt, mua bán, qua đó giới thiệu được hơn 180 hộ vay. Ngoài ra, còn khuyến khích chị em tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng, đến nay số tiền tiết kiệm đạt gần 240 triệu đồng với 152 hội viên tham gia gửi tiết kiệm.

Hội phụ nữ xã hàng năm tổ chức kiểm tra 100% tổ vay vốn, hầu hết các thành viên đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả. Đồng thời, Hội phụ nữ xã thành lập và duy trì 3 tổ góp vốn xoay vòng có 35 thành viên tham gia, đã có 9 chị được nhận vốn với số tiền hơn 70 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. 

Chị Lê Thị Hai (bìa trái) vận động trao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở.
Chị Lê Thị Hai (bìa trái) vận động trao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở.


Cán bộ hội còn thường xuyên vận động ngành chuyên môn, chính quyền địa phương trợ giúp chị em về giống, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn kỹ năng trong trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn chị em cách làm ăn hiệu quả; vận động chị em khá giúp chị em khó khăn…Nhờ đó đến nay đã thoát nghèo 11/20 hộ nghèo, trong đó có 6 hộ phụ nữ làm chủ hộ.


Bà Trương Thị Bé Ba (ấp Hưng Lợi) cho biết, nhờ chị Hai giới thiệu vay vốn được 50 triệu đồng để trồng sầu riêng. Với quyết tâm phấn đấu làm ăn, tích cực học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, mà mô hình trồng sầu riêng của gia đình bà Bé Ba đã đạt hiệu quả như mong đợi, cuộc sống cải thiện đáng kể.


Song song đó, Hội LHPN xã đã giới thiệu việc làm trên 360 lượt chị đi làm ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Duy trì tổ đan lục bình với 15 thành viên; duy trì hoạt động HTX “Nông nghiệp, dịch vụ Hưng Lợi” với 17 thành viên tham gia và 1 tổ hợp tác “May gia công” với 16 thành viên. Cán bộ hội còn phối hợp tư vấn, giới thiệu kết nối thị trường cho các hộ sản xuất nông sản tham gia buôn bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử. 


Trong những năm công tác, chị Hai luôn trau dồi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, sáng tạo đề xuất các giải pháp, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác phụ nữ được giao. Chị có nhiều giải pháp sáng tạo được địa phương công nhận như: Mô hình hạn chế rác thải nhựa- xanh hóa nơi làm việc; Mô hình đoạn đường không rác thải… Qua thời gian thực hiện mô hình, nhìn chung ý thức chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt, môi trường cảnh quang sáng- xanh- sạch- đẹp được giữ vững, góp phần cùng Đảng bộ xã và Nhân dân giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. 


Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Tân- Nguyễn Thị Mỹ An, trong quá trình công tác, chị Hai đã vận dụng rất sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua đạt được kết quả cao, tạo sức lan toả sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ ở địa phương. Ngoài thâm niên công tác nhiều năm, điểm đáng quý ở chị Hai là rất có trách nhiệm và nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động công tác hội, rất chịu khó trong công tác tuyên truyền vận động chị em tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đồng hành hỗ trợ chị em phụ nữ có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Chị Lê Thị Hai nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 1 năm 2024.
Chị Lê Thị Hai nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 1 năm 2024.


Chị Lê Thị Hai chia sẻ: “Khi nhận được giải thưởng Nguyễn Thị Định tôi rất vinh dự, tự hào, bản thân tôi sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong mọi mặt công tác dù ở bất kì vai trò nào, cương vị nào. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm tòi những giải pháp, sáng kiến mới để đóng góp cho phong trào phụ nữ phát triển, hội nhập với thời đại mới”.

Nhiều năm liền Hội LHPN xã Tân Hưng (cũ) được Đảng ủy xã xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhận nhiều bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Riêng chị Lê Thị Hai nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và rất nhiều bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và đặc biệt là đại diện duy nhất của tỉnh đạt Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 1 năm 2024.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh