Hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi 

22:04, 07/04/2025

Với sự vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở và sự phối hợp của các cơ sở giáo dục, Vĩnh Long hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tiêm vaccine là giải pháp quan trọng giúp cơ thể trẻ tạo ra miễn dịch, phòng ngừa bệnh sởi.
Tiêm vaccine là giải pháp quan trọng giúp cơ thể trẻ tạo ra miễn dịch, phòng ngừa bệnh sởi.


Nâng miễn dịch cộng đồng phòng chống bệnh sởi


Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến 28/3, tỉnh ghi nhận 360 ca sốt phát ban nghi sởi, tăng 357 ca so với cùng kỳ năm 2024. BS.CK2 Trần Chí Công- Phó trưởng Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long, cho biết, mỗi tháng tại khoa nhi tiếp nhận và điều trị nội trú khoảng 45 ca bệnh sởi.

“Tại thời điểm cùng kỳ khoa không ghi nhận ca mắc sởi. Trong số 45 ca nhập viện, đa số là ca sởi có biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, tiêu chảy và viêm loét giác mạc. Hầu hết ca mắc bệnh sởi điều trị khoảng 1 tuần là được xuất viện.  Các bác sĩ đều chăm sóc, điều trị đúng phác đồ cho bệnh nhi”- BS Chí Công cho biết.


Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, ngành y tế xác định tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm phòng chống dịch sởi, tạo miễn dịch cộng đồng. Để hạn chế số ca mắc, từ ngày 28/10/2024, Vĩnh Long triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 1-10 tuổi và nhân viên y tế có nguy cơ cao mắc sởi chưa được tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh sởi. Từ 28-31/3/2025, toàn tỉnh tiếp tục tiêm vaccine phòng sởi cho gần 2.100 trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. 


“Địa điểm tiêm vaccine ngừa bệnh sởi được thực hiện tại tất cả các trạm y tế phường, xã và các trường tiểu học, mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng và chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi” - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.


Chị Nguyễn Kiều Diễm (TP Vĩnh Long) và nhiều phụ huynh có con dưới 5 tuổi cho biết, được các nhân viên y tế giải thích rõ chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sởi. Hiện, tiêm vaccine là giải pháp quan trọng giúp cơ thể trẻ tạo ra miễn dịch, phòng ngừa bệnh sởi.


Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng cho biết, qua 2 đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi được tổ chức vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, đến nay trẻ từ đủ 6 tháng tuổi đến dưới 10 tuổi trong tỉnh được tiêm vaccine sởi đạt trên 95,5%. Đây là điều kiện quan trọng nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, góp phần khống chế sự lây truyền bệnh sởi trên địa bàn.


Không được lơ là, chủ quan


Sởi là bệnh truyền nhiễm (nhóm B) rất nguy hiểm và rất dễ lây lan, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm ngừa. Theo BS.CK2 Trần Chí Công, bệnh sởi ủ bệnh 8-11 ngày, triệu chứng đặc trưng nhất là sốt, phát ban ở tai, mặt rồi lan xuống tay, chân, lưng… Trẻ em dưới 6 tuổi không may mắc bệnh sởi, dù đã điều trị khỏi thì nguy cơ suy dinh dưỡng vẫn rất cao. Vậy nên, các gia đình cần chủ động đưa con mình đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi.


“Nếu trẻ được tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi theo chương trình tiêm chủng mở rộng, nguy cơ mắc bệnh và biến chứng sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, người dân cần tuân thủ lịch tiêm chủng, thực hiện vệ sinh cá nhân và tránh tiếp xúc với người mắc bệnh để ngăn chặn sự lây lan. Các bậc phụ huynh khi thấy trẻ có biểu hiện sốt, ho, phát ban, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời”- BS Chí Công khuyến cáo.


Hiện nay, dịch sởi đang diễn biến phức tạp ở rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt khu vực phía Nam. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Ngành y tế sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động công tác giám sát để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và các cụm, khu công nghiệp, khu dân cư… 


“Giám sát, phát hiện các ca bệnh tại các tuyến điều trị, thực hiện các biện pháp, ngăn ngừa, cách ly y tế, giảm thiểu tác động lây lan ra cộng đồng và rà soát để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi vaccine phòng bệnh sởi. Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm vaccine, bệnh sởi và các dịch bệnh khác trên tất cả các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về tình hình dịch bệnh”- Giám đốc Sở Y tế cho biết.

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng khuyến cáo, tiêm vaccine là giải pháp quan trọng giúp cơ thể trẻ tạo ra miễn dịch, phòng ngừa bệnh sởi. Người dân cũng không được chủ quan, lơ là, cần đưa trẻ đi tiêm ngừa đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Phụ huynh và các nhà trường theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh thì cho nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại nhà và thông báo cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý kịp thời.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh