Để duy trì tăng trưởng, cần khai thác hiệu quả các FTA 

07:10, 10/04/2025

Bộ Công Thương vừa phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA Index) của các địa phương năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc khai thác hiệu quả các FTA là con đường quan trọng để duy trì tăng trưởng và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

FTA Index là công cụ quan trọng giúp đo lường mức độ thực thi và tận dụng các FTA của địa phương.

Động lực thúc đẩy các địa phương không ngừng đổi mới

Là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm số FTA Index năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cho biết, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh hàng năm trên 1,2 tỷ USD, chủ yếu là con tôm. Triển khai thực hiện các hiệp định thương mại, tỉnh đã thành lập BCĐ ngay khi Chính phủ ban hành các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, các hội nghị chuyên đề về hội nhập nhằm cập nhật thông tin, giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Song song đó, tỉnh có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như: tư vấn sử dụng máy móc thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại…

Hoạt động kết nối thị trường được đẩy mạnh thông qua các sự kiện lớn như festival tôm, lễ hội cua, hội nghị xúc tiến thương mại các sản phẩm nông- thủy sản… 

“Tỉnh nhận thức sâu sắc rằng, kết quả khảo sát được công bố hôm nay là kết quả bước đầu được ghi nhận cho những nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”- ông Phạm Thành Ngại nói. Ông cho biết thêm, tỉnh đang gặp không ít thách thức, đặc biệt là việc Hoa Kỳ vừa công bố áp thuế 46% đối với hàng hóa nhập khẩu. Đây là thị trường xuất khẩu quan trọng của tỉnh.

Ngay sau thông tin trên, UBND tỉnh đã nhanh chóng làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà chế biến và người nuôi tôm để động viên, khuyến cáo người dân không bán tháo. Đồng thời, định hướng doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, chuẩn bị giải pháp ứng phó phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng và chỉ đạo thực hiện, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Nổi bật là đã đẩy mạnh đàm phán, ký kết và thực thi 17 FTA với hầu hết các quốc gia, các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Việc thực thi có hiệu quả các FTA trong thời gian qua đã giúp tăng cường đan xen lợi ích, mở rộng, đa dạng thị trường, chuỗi cung ứng và sản phẩm xuất khẩu, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam từng bước hội nhập sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu… Tuy nhiên, việc tận dụng cơ hội từ các FTA giữa các địa phương và doanh nghiệp chưa đồng đều; nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm, cập nhật đầy đủ thông tin, chưa đủ năng lực để đáp ứng các tiêu chuẩn.

Để kịp thời khắc phục hạn chế, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng Bộ Chỉ số FTA Index hàng năm. Việc đánh giá, công bố kết quả thực thi FTA thông qua bộ chỉ số này không chỉ để đo đếm, so sánh, mà còn là động lực thúc đẩy các địa phương không ngừng đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thực thi có hiệu quả và tối ưu hóa các nguồn lực, các cơ hội từ các FTA. 

Hội nhập để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do tại các địa phương là một công cụ mới, mang tính định lượng và hệ thống, lần đầu tiên được xây dựng và thực hiện công bố dựa trên khảo sát thực tế doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố.

Hướng đến việc cung cấp cơ sở dữ liệu minh bạch và khách quan cho Chính phủ, các cơ quan trung ương và địa phương trong chỉ đạo, giám sát, điều hành công tác hội nhập. Đồng thời là căn cứ để hoạch định chính sách, chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện và tiềm năng từng địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, sau 80 năm giành độc lập, Việt Nam giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quyền được sống, quyền được tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc của người dân. Trong quá trình đó, Việt Nam trải qua muôn vàn khó khăn, thách thức.

Từ đống đổ nát sau chiến tranh mà đến nay vẫn chưa khắc phục hết, chịu bao vây cấm vận thời gian dài, tiến hành công cuộc đổi mới gần như từ 2 bàn tay trắng, với GDP chỉ khoảng 4 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 100 USD, gần 70% dân số là người nghèo…

Với tinh thần tự lực, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã vươn lên, giành nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, GDP của Việt Nam đạt 470 tỷ USD, GDP bình quân đầu người tương đương 4.700 USD.

Việt Nam đã xác định phải hội nhập để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, song hội nhập không phải bằng mọi giá, không phụ thuộc, mà phải trên cơ sở hai bên cùng có lợi, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Trong đó xuất khẩu là động lực quan trọng, song không phải là động lực duy nhất. Trong xuất khẩu thì không chỉ có một vài thị trường mà với tất cả các nước, đối tác trên thế giới.

Việc thực thi có hiệu quả các FTA thời gian qua giúp mở rộng, đa dạng thị trường, chuỗi cung ứng...
Việc thực thi có hiệu quả các FTA thời gian qua giúp mở rộng, đa dạng thị trường, chuỗi cung ứng...

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và thực hiện công bố FTA Index 2024 lần đầu tiên. Thủ tướng cũng cảm ơn các nước, đối tác, bạn bè quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng bộ chỉ số.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lớn và thách thức không nhỏ từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Việc khai thác hiệu quả các FTA là con đường quan trọng để duy trì tăng trưởng và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ mà còn cần sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện công cụ này, phục vụ chiến lược kinh tế- thương mại lâu dài của đất nước.

Tại lễ công bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 địa phương có thành tích trong việc đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA Index) năm 2024, là: Cà Mau, Thanh Hóa, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và TP Hải Phòng.
Ngoài ra, 8 địa phương đạt kết quả tốt được trao tặng bằng khen của Bộ Công Thương.

Bài, ảnh: NAM ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh