Bản tin thị trường ngày 6/4

11:12, 06/04/2025

Những tin tức đáng chú ý: Điều gì khiến ngành rau quả Việt Nam ít bị ảnh hưởng?; Việt Nam nằm top đầu thế giới tiêu thụ thịt heo; Chú trọng xuất khẩu gạo chất lượng cao…

 


*Điều gì khiến ngành rau quả Việt Nam ít bị ảnh hưởng?


Ông Đinh Cao Khuê- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, năm 2024 kim ngạch xuất khẩu của ngành rau quả của Việt Nam đạt 7,4 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD so với năm 2023.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ chỉ chiếm 360 triệu USD. Vì vậy, việc Mỹ công bố áp thuế nhập khẩu 46% đối với sản phẩm từ Việt Nam, theo ông Khuê, không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của ngành rau quả.


*Việt Nam nằm top đầu thế giới tiêu thụ thịt heo


Báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, đến cuối năm 2024, đàn heo ở nước ta tăng lên 32 triệu con - số đầu con cao nhất trong 5 năm lại đây.

Số thịt heo xuất chuồng đạt 53,53 triệu con, tương đương trên 5,18 triệu tấn thịt hơi (chiếm 62,6% tổng sản lượng thịt các loại của cả nước). Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, những năm 2021, 2022 và 2023, Việt Nam đều đứng thứ 6 trong số các nước có thị phần sản lượng thịt heo cao nhất thế giới, chiếm lần lượt 2,4%, 2,5% và 3% tổng sản lượng thịt heo toàn cầu. 


*Ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá bè vàng


Năm nay được mùa nên sản lượng đánh bắt tăng đột biến, mỗi lần ra khơi, trung bình một thuyền cho thu nhập từ vài chục tới cả trăm triệu đồng. Thu nhập của ngư dân được cải thiện đáng kể. Ngoài nhập cho thương lái với giá 90.000-120.000 đồng mỗi kg, ngư dân còn chở cá ra các chợ trên địa bàn bán lẻ với giá cao hơn từ 30.000-40.000 đồng/kg so với bán tại bãi biển.


*Chú trọng xuất khẩu gạo chất lượng cao


Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (Vietrisa) Lê Thanh Tùng, để góp phần hình thành các sản phẩm gạo chất lượng cao, Hiệp hội đang tập trung tham gia thực hiện đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Đồng thời, trong năm 2025, Vietrisa sẽ triển khai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt xanh phát thải thấp” làm tiền đề cho nhãn hiệu chứng nhận quốc gia “Gạo Việt carbon thấp”. Đây là bước đi mới với kỳ vọng sớm xây dựng được thương hiệu gạo phát thải thấp của Việt Nam, từ đó nâng cao giá trị gia tăng cũng như xác lập chỗ đứng vững chắc cho gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

H.M
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh