Những năm gần đây, sầu riêng (SR) không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng, mà loại “vua trái cây” này còn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Nhiều gia đình ở vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, ĐBSCL, có nguồn thu từ SR lên tới tiền tỷ mỗi năm.
Bởi vậy mà không chỉ những người nông dân đang có vườn SR cho thu hoạch muốn mở rộng diện tích trồng lên, mà những người nông dân đang trồng những loại cây khác có giá trị kinh tế thấp, thấy vậy cũng chạy đua chặt phá để trồng SR! Bởi ai cũng mong muốn kiếm tiền tỷ nhanh chóng từ những vườn SR.
Vì thế mà diện tích trồng SR ở nước ta đã gia tăng chóng mặt, khi ở thời điểm hiện tại đã là khoảng 150.000ha; trong khi theo “quy hoạch” tới năm 2030 diện tích cây SR ở nước ta đạt khoảng từ 65.000-75.000ha, nghĩa là diện tích đã tăng gấp đôi so với quy hoạch của tương lai 5 năm tới!
Có một tin không vui với những người trồng SR, cũng như xuất khẩu SR ở nước ta trong thời gian gần đây, khi mà trái ngược với đà tăng của giá hồ tiêu, cà phê, thì SR trái vụ tại miền Tây đã giảm nhiều.
Nguyên nhân là xuất khẩu sang Trung Quốc- thị trường chiếm trên 90% tổng kim ngạch SR Việt Nam- siết chặt nhập khẩu SR nước ta do các vướng mắc về chất lượng, thương hiệu sản phẩm, và các quy định kiểm định mới, nên số lượng không tiêu thụ được nhiều. Ngoài ra, diện tích SR tăng nhanh, sản lượng “cung” vượt “cầu”, cũng là nguyên nhân gây ứ đọng, rớt giá!
Để cây SR không rơi vào thảm cảnh… “sầu chung”, thiết nghĩ ngoài việc các nhà xuất khẩu cần tìm đầu ra thông qua nhiều bạn hàng tại các nước trên thế giới, thì người nông dân ở nước ta cũng cần hết sức thận trọng với việc mở rộng diện tích loại cây trồng này. Các gia đình hãy đừng chạy đua làm kinh tế theo kiểu trào lưu, mà hãy kiên định với các cây trồng mình đã có trong vườn, rẫy.
Bài học từ cây tiêu, điều, cà phê, khoai lang, thanh long,… của quá khứ cũng từng rơi vào thảm cảnh rớt giá, chắc chắn vẫn còn chưa cũ, vì vậy người nông dân cần phải tính toán thật kỹ trước khi mở rộng diện tích SR ở thời điểm hiện tại, để tránh sa vào vòng luẩn quẩn: trồng- chặt; chặt- trồng!
NGUYỄN GIA LONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin