Chiều 30/9, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Tết Quân – Dân năm 2027.
Theo kế hoạch, Tết Quân – Dân năm 2027 sẽ tổ chức 2 đợt; trong đó, đợt 1 tại xã Hòa Bình trong 2 ngày 19 và 20/1/2027, xã An Hiệp ngày 26 và 27/1/2027 gắn với Tết cổ truyền của dân tộc; đợt 2 tại xã Nhị Trường trong 2 ngày 12 và 13/4/2027 gắn với Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Tại các nơi tổ chức, sẽ thực hiện các công trình, phần việc như: nâng cấp, sửa chữa, xây mới 27 tuyến đường giao thông nông thôn; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 3 tuyến đường dài hơn 7km; hỗ trợ xây mới 61 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; thăm, tặng khoảng 1.500 suất quà cho gia đình chính sách và khó khăn; khám, cấp thuốc miễn phí; tặng học bổng, xe lăn, xe lắc,...
Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; triển lãm tư liệu, hình ảnh, sách, tạp chí; hội thi gói bánh tét cộng đồng và nấu ăn “Nghĩa tình quân – dân”; phiên chợ hàng Việt, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp đặc trưng của tỉnh.
Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận về công tác phối hợp, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc trong khuôn khổ Tết Quân – Dân. Các ý kiến thống nhất, việc triển khai cần bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương; các công trình, phần việc phải hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Đại biểu đóng góp kế hoạch tổ chức Tết Quân – Dân năm 2027. |
Đại biểu cũng đề xuất tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện. Trong đó, cần chủ động rà soát nhu cầu, xác định nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị; tích cực vận động, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết Quân – Dân cần được triển khai thường xuyên, với nội dung và hình thức phù hợp, thể hiện được truyền thống đoàn kết quân – dân, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.
Đại tá Huỳnh Văn Khởi – Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Tết Quân – Dân đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động triển khai các phần việc ngay từ sớm, bám sát kế hoạch và bảo đảm đúng tiến độ. Đối với các công trình, phần việc đã xác định, cần rà soát cụ thể về thời gian thực hiện, lực lượng tham gia và điều kiện bảo đảm, nhất là những công trình hoàn thành trước thời điểm tổ chức các hoạt động chính thức.
Tết Quân – Dân phải huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của Nhân dân. Vì vậy, các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng lực lượng, từng địa phương để các công trình, phần việc được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hướng về cơ sở.
Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH



