Hồi đầu năm 2025, tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng.
Mở đầu, đồng chí Tổng Bí thư trân trọng nhắc lại sự kiện ngày 18/5/1963, tại Hội trường Ba Đình lịch sử, Đại hội lần thứ nhất của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức, đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử khoa học và công nghệ nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bài phát biểu tại đại hội, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến khoa học và kỹ thuật, coi đây là động lực để xây dựng và phát triển đất nước.
Người căn dặn: “Khoa học phải gắn với sản xuất, phục vụ Nhân dân”. Sự kiện này đặt nền móng cho những bước phát triển ứng dụng khoa học để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau hơn 6 thập kỷ, Việt Nam có Hội nghị toàn quốc lần thứ hai, với quy mô và tầm vóc mới, phản ánh quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đất nước trong việc đẩy mạnh phát trriển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
So sánh về sự phát triển vượt bậc của các nước đã chứng minh vai trò của khoa học kỹ thuật, đồng chí Tổng Bí thư cho rằng, khoa học và công nghệ chính là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế thần kỳ, đó là những bài học quý giá về những sự phát triển của các quốc gia như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, hay gần đây như: Ấn Độ, Ireland, Hàn Quốc và Singapore. Đó là những quốc gia đã tận dụng tốt công nghệ để chuyển đổi mô hình kinh tế, thúc đẩy để tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Nhìn lại đất nước ta, với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, thì cuộc cách mạng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ chính là động lực then chốt, yếu tố mang tính sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, vươn mình của dân tộc.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã chỉ ra định hướng chiến lược và được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng thuận, xem đây như một “khoán 10” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Sự ủng hộ này thể hiện khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm vươn lên của dân tộc.
Chúng ta tin tưởng rằng cuộc cách mạng đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là “chìa khóa vàng” đưa đất nước tiến xa trên con đường hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin