Ca sởi tăng cao, Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc

05:06, 18/03/2025

Sởi là bệnh đặc thù, tốc độ lây nhanh hơn cả COVID-19, nguy cơ lây chéo trong bệnh viện và lây qua các tỉnh khác rất cao. Chỉ có bao phủ tiêm chủng vaccine đạt trên 95% mới ngăn chặn được tốc độ lây lan, tạo được miễn dịch cộng đồng và giảm dịch bùng phát trong cộng đồng.

 


Đó là những thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống bệnh sởi vừa được Bộ Y tế tổ chức trong bối cảnh gia tăng số ca mắc sởi trên toàn quốc.


Ca sởi tăng cao, Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc


Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trong đó một số bệnh có vaccine phòng bệnh từ lâu (sởi, ho gà...) có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới.


“Bệnh sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, 90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi và trung bình 1 người mắc bệnh có thể lây cho 12-18 người khác và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%”- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.


Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, thậm chí có thể viêm não dễ dẫn đến tử vong, bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng…


Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển. Dù Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh sởi từ cuối năm 2024, song đến nay tình hình bệnh sởi vẫn ở mức cao và có nguy cơ tiếp tục gia tăng.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận khoảng 40.000 ca nghi mắc sởi tại 63 tỉnh, thành, trong đó 5 người tử vong liên quan đến sởi, tương đương tổng số ca mắc của cả năm trước. Trong đó, miền Nam có số ca nghi mắc sởi cao nhất cả nước với 57%.


Tại Vĩnh Long, từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận gần 220 ca mắc bệnh sởi, không ghi nhận ca tử vong. Hầu hết trường hợp đều ở người chưa tiêm vaccine ngừa bệnh sởi hoặc chưa tiêm đầy đủ. Tỷ lệ tiêm ngừa vaccine phòng bệnh sởi của tỉnh đạt gần 97%.

Ngày 15/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 23/CĐ-TTg yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi.

Công điện nêu rõ, dịch bệnh sởi tiếp tục diễn biến phức tạp, một số địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc cao. Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 116/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi. Ngành y tế bảo đảm đủ vaccine phòng bệnh, cấp phát kịp thời cho các địa phương, đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi, kết thúc chiến dịch chậm nhất trong ngày 31/3/2025. 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không để bùng phát dịch sởi trong thời gian tới. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sởi và đưa trẻ đi tiêm ngừa đầy đủ, đúng liều.

Sởi lây rất mạnh, vaccine tiêm chậm

Tại cuộc họp, các chuyên gia y tế đánh giá 3 nguyên nhân khiến dịch gia tăng trong năm nay. Trong đó, tốc độ tiêm chủng thấp, không chạy kịp tốc độ lây lan của dịch, là nguyên nhân chính.

Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức cho hay, trong 2 năm đại dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng giảm mạnh, cùng với thời gian qua thiếu vaccine sởi- rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng nên tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp, chưa đạt mục tiêu. Một bộ phận người dân chủ quan, lơ là, không đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch. Hiện tượng anti vaccine có xu hướng gia tăng, nhất là ở các đô thị lớn.


Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các địa phương phải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng bệnh sởi. Quan trọng nhất là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine sởi trong cộng đồng.

Thực hiện tốt việc rà soát, quản lý đối tượng thuộc diện tiêm chủng, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của tiêm vaccine trong phòng bệnh sởi; các dấu hiệu nhận biết bệnh sởi. Từ đó, nếu chẳng may mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế uy tín để điều trị kịp thời, tránh bệnh nặng và tử vong.

Tỷ lệ tiêm ngừa vaccine phòng bệnh sởi của tỉnh đạt gần 97%.
Tỷ lệ tiêm ngừa vaccine phòng bệnh sởi của tỉnh đạt gần 97%.


Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn, ưu tiên tiêm cho trẻ ở các huyện đang có nhiều ca mắc hoặc nghi mắc sởi. Căn cứ nguồn lực và tình hình mắc, nghi mắc sởi tại mỗi địa phương để có thể áp dụng hình thức triển khai tiêm chủng phù hợp như tiêm chủng lưu động, tiêm chủng tại nhà nhằm nhanh chóng bao phủ vaccine đạt được miễn dịch trong cộng đồng.

Bộ Y tế cũng lưu ý tất cả trẻ mắc sởi, nghi mắc sởi không chỉ được chăm sóc y tế mà còn đảm bảo dinh dưỡng, giữ ấm, không để xảy ra tình trạng trẻ mắc sởi, nghi mắc sởi diễn biến xấu do thiếu chăm sóc y tế, không đủ dưỡng chất.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh