Ước nguyện đầu năm

15:02, 04/02/2025
Đông đảo du khách đến dâng hương tại Lăng Ông vào dịp đầu xuân.
Đông đảo du khách đến dâng hương tại Lăng Ông vào dịp đầu xuân.

Người dân và du khách xa gần du Xuân đón Tết Ất Tỵ 2025 với niềm phấn khởi và bao mong chờ, ước nguyện: Một năm mới bình an, thành công và hạnh phúc. 


Lễ hội Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa-TT-DL công nhận và đây cũng trở thành lễ hội hàng năm của người dân Trà Ôn nói riêng và của tỉnh Vĩnh Long nói chung, nhằm ghi nhận công ơn, khai hoang mở cõi, góp phần xây dựng quê hương đất nước. 


Theo ông Lê Hoàng Khải- Trưởng Ban Di tích Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (khóm Giồng Thanh Bạch, TT Trà Ôn, huyện Trà Ôn), trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ước tính có khoảng 18.600 lượt du khách thập phương đến viếng Lăng Ông. 


Ngọc Trân (quê khóm Mỹ Trung, TT Trà Ôn) và chồng Minh Châu (quê TP Bến Tre) đang sinh sống làm việc tại Bến Tre. Về quê ngoại ngày đầu năm mới và cùng gia đình du xuân Lễ hội Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát ngày mùng 4 Tết, chia sẻ: Xuân về Tết đến sum vầy tôi cảm thấy trong lòng phấn chấn. Du xuân đón Tết tại nơi mình sinh ra và lớn lên, trong tôi ùa về những cảm xúc thuở thiếu thời.

“Tôi sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp đẽ này”- Ngọc Trân nói. Con trai của Ngọc Trân và Minh Châu lên 5 lên 3, cứ mắc cỡ vùi đầu vào cha mẹ. Có lẽ sau này, với cậu bé đó cũng là kỷ niệm đẹp khi nhắc lại mỗi dịp đầu năm du xuân ở quê ngoại thân thương.


Bạn Nguyễn Trần Thái Dương đến từ Cần Thơ chia sẻ: Đây là niềm tự hào, là dịp để viếng lăng, chiêm bái và ước nguyện đầu xuân. Đồng thời lưu lại những khoảnh khắc đẹp, mong muốn mang giá trị truyền thống tốt đẹp của Lễ hội Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn đến với bạn bè trong ngoài nước của mình. Vì các bạn rất muốn tìm hiểu về văn hóa của đất nước mình và đây là dịp thích hợp để có thể quảng bá văn hóa, giá trị truyền thống của quê hương mình đến với họ.


“Đang lúc này và ở đây, tuổi trẻ của chúng em cảm thấy rất tự hào và biết ơn! Đó chính là động lực, là hành trang để tiếp tục học tập và phát triển, cống hiến cho quê hương, đất nước”- Thái Dương khẳng định.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian được tổ chức vào ngày mùng 3, mùng 4 Tết.
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian được tổ chức vào ngày mùng 3, mùng 4 Tết.


Cô giáo trẻ Huỳnh Ngọc Quyến đang công tác tại Trường THCS TT Trà Ôn (huyện Trà Ôn), bày tỏ ước nguyện năm 2025 vừa sang, rằng tất cả người thân yêu tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mong rằng những ước mơ sẽ trở thành hiện thực, và mỗi ngày sẽ là một bước tiến gần hơn đến những mục tiêu mà mình đang theo đuổi.

Với mình, cô giáo 9X có chuyên môn mỹ thuật chia sẻ: “Tôi mong luôn có nhiều sức khỏe, năng lượng để sống hết mình với công việc và đam mê, để có thể tận hưởng niềm vui, trong bình yên và hạnh phúc”. Thêm rằng trong năm mới, “sẽ vẽ thật nhiều và đa dạng hơn trên những món đồ handmade cho mình và mọi người, được nhiều bạn bè yêu thích, du khách gần xa đón nhận”.


Trong không khí sôi nổi, nhộn nhịp, cùng với đội tham gia Hội thi Làm bánh dân gian huyện Trà Ôn, Nguyễn Thị Hồng Nhung, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Xuân (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) cho biết: Đây là năm đầu tiên tham gia thi nấu ăn, cảm thấy rất vui, vinh hạnh. Đơn vị xã Vĩnh Xuân đến đây thực hiện món ăn, trong đó trang trí bản đồ Việt Nam, thể hiện sự đoàn kết của dân tộc, tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân gợi lên công ơn của đức Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn, ông có công trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc.


“Qua hội thi, chúng tôi gửi tới các bạn trẻ là nhớ tới nguồn cội, người có ơn đất nước, mà cụ thể, gần gũi là người tại quê hương Trà Ôn. Và ước nguyện đầu năm của tôi cho bản thân, gia đình cùng hy vọng tất cả mọi người có cái Tết ấm no, hạnh phúc, ngập tràn may mắn”- Hồng Nhung phấn khởi.

Năm nay kỷ niệm 205 năm ngày mất của Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (1820-2025), bên cạnh các nghi lễ, trò chơi dân gian, tại đây còn tổ chức hội thi làm bánh dân gian thu hút đông đảo bà con và du khách thập phương đến trải nghiệm và thưởng thức.
Năm nay kỷ niệm 205 năm ngày mất của Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (1820-2025), bên cạnh các nghi lễ, trò chơi dân gian, tại đây còn tổ chức hội thi làm bánh dân gian thu hút đông đảo bà con và du khách thập phương đến trải nghiệm và thưởng thức.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết: “Với mong muốn phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, hàng năm tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa để giúp cho người dân có hoạt động trải nghiệm, ý nghĩa, mong muốn gửi gắm thông điệp đến người dân “hãy đoàn kết, thương yêu nhau, cùng nhau góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Qua hoạt động này, nhằm thu hút được nhiều du khách đến để trải nghiệm và chiêm ngưỡng những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tỉnh Vĩnh Long, để góp phần quảng bá cho du lịch tỉnh, quảng bá hình ảnh thân thiện mến khách của người dân Vĩnh Long”.


Bài, ảnh: MINH THÁI- TẤN ANH 
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh