Long Hòa 1 là ấp thứ 2 của xã Long Mỹ (huyện Mang Thít) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (KM). Đồng thời, là 1 trong 8 ấp được Chủ tịch UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM KM năm 2024, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 19 khu dân cư KM.
![]() |
Diện mạo ấp Long Hòa 1 ngày càng xinh tươi. |
Sau khi về đích ấp NTM KM, Ban vận động và người dân ấp Long Hòa 1 tiếp tục “phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng ấp ngày càng phát triển; thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra, góp phần xây dựng xã Long Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh”- theo như chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Long- Chủ tịch UBND xã Long Mỹ.
100% tuyến đường lắp đặt đèn chiếu sáng
Đầu năm 2024, ấp Long Hòa 1 đạt 6/11 tiêu chí ấp NTM KM. Với sự quyết tâm của Ban vận động ấp và nhất là sự đồng tình hưởng ứng của tất cả người dân, đến nay Long Hòa 1 đã xây dựng đạt 11/11 tiêu chí ấp NTM KM. Kinh tế- xã hội của ấp chuyển biến tích cực. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường... được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây mới.
Ấp Long Hòa 1 có 2 tuyến đường chính với tổng chiều dài 4.270m đều đã được đầu tư nhựa hóa. Cùng với đó, 4 tuyến đường ngõ xóm dài 2.200m được bê tông hóa 100%. Tất cả các tuyến đường đều được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, giúp người dân lưu thông về đêm thuận tiện, đảm bảo ATGT, an ninh trật tự. Riêng các tuyến đường chính, được trồng cây xanh cùng các loại hoa trang, huỳnh anh, hoàng yến... tạo nên diện mạo tươi mới cho ấp.
Ông Lê Thanh Phương- Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Long Hòa 1, cho biết: Nhờ làm tốt công tác vận động, người dân đồng tình, thống nhất cao trong việc trồng hoa trước ngõ, làm hàng rào, cột cờ, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng ấp NTM KM.
Bí thư kiêm Trưởng ấp Long Hòa 1 Ngô Ngọc Ẩn cho biết thêm, người dân còn chung tay trồng và chăm sóc các cây hoa, làm cỏ trên các tuyến đường. Tại nhà các hộ dân có bố trí 3 sọt rác để phân loại rác. Theo đó, rác hữu cơ được tận dụng ủ hoai để làm phân bón cho cây, rác thải nhựa thì đem bán phế liệu, còn lại đem ra thùng rác tập trung.
Hiện, toàn ấp có gần 75,3% hộ thực hiện phân loại rác. Tỷ lệ rác thải được xử lý và thu gom đúng nơi quy định đạt 95,2%. “Tại các khu vực công cộng đều được dọn dẹp vệ sinh sạch đẹp. Tình trạng xả rác, vứt rác bừa bãi khu vực công cộng hầu như không còn”- ông Lê Thanh Phương cho hay.
Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển
Trong sản xuất, người dân ấp Long Hòa 1 chủ yếu dựa vào nông nghiệp (trồng lúa và cây màu). Theo đó, có 217 hộ ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cơ giới hóa và sản xuất theo hướng hữu cơ, chiếm gần 85,8% số hộ sản xuất.
Thời gian qua, địa phương đã vận động người dân chuyển đổi sản xuất, mở rộng và phát triển các mô hình trồng màu và mô hình chăn nuôi. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả tiếp tục được nhân rộng, góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 79,38 triệu đồng/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều của ấp giảm còn 1,7%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của xã Long Mỹ trong chương trình xây dựng NTM và phát triển kinh tế- xã hội.
Vui mừng khi ấp Long Hòa 1 được công nhận đạt chuẩn NTM KM, ông Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “Chính quyền, các ngành, các cấp đã tuyên truyền cho người dân chúng tôi hiểu được ý nghĩa, mục đích, nội dung của chương trình xây dựng ấp NTM KM. Trong đó, người dân chúng tôi là chủ thể, là người trực tiếp thụ hưởng kết quả đạt được. Từ đó, chúng tôi đã tích cực hưởng ứng và tham gia cùng với địa phương”.
Cho rằng “danh dự hôm nay, trách nhiệm ở ngày mai”- ông Nguyễn Thành Vinh bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt các phần việc mà người dân phải làm để chung tay giữ vững và nâng chất các tiêu chí ấp NTM KM. Theo đó, sẽ chí thú làm ăn; vận động con em và người thân trong xóm, ấp tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng thu nhập.
Cùng với đó, tích cực trồng thêm hoa, cây cảnh, chỉnh trang cảnh quan trước nhà và trên các tuyến đường giao thông; đổ rác thải sinh hoạt vào thùng rác công cộng đúng quy định. Đồng thời, “cùng với chính quyền và đoàn thể xây dựng khu dân cư an toàn để góp phần giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp”- ông Nguyễn Thành Vinh nói.
![]() |
Chương trình xây ấp NTM kiểu mẫu đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của cán bộ và người dân. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thành Long- Chủ tịch UBND xã Long Mỹ, trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. |
Để giữ vững những kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Long- Chủ tịch UBND xã Long Mỹ, đề nghị Ban vận động và người dân ấp Long Hòa 1 tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM theo các chủ trương, nghị quyết của xã.
Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, tích cực xây dựng ấp NTM KM; thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường; tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư; rà soát, có kế hoạch triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng nơi khu dân cư. Cùng với đó, tranh thủ và huy động mọi nguồn lực để tiếp tục nâng chất ấp NTM KM kết hợp thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Bên cạnh, tăng cường phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng ấp NTM KM bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm.
Ông Nguyễn Thành Long cũng lưu ý: cần bám sát định hướng của xã, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để thúc đẩy phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin