Người dân đô thị cần chủ động phòng chống ngập

07:20, 23/10/2024

 

Một đoạn đường Phạm Hùng (Phường 9, TP Vĩnh Long) ngập nặng vào đợt rằm tháng 9 âl vừa qua.
Một đoạn đường Phạm Hùng (Phường 9, TP Vĩnh Long) ngập nặng vào đợt rằm tháng 9 âl vừa qua.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiện- Chuyên gia độc lập về môi trường sinh thái ĐBSCL, mùa nước nổi năm nay, do từ đầu mùa mực nước phía đầu nguồn ở Tân Châu, Châu Đốc vẫn thấp nên dù có lượng nước do bão Yagi đổ về thì vẫn không quá cao.

Do đó, việc ngập lụt các đô thị vào dịp 30/8 âl không cao hơn cùng kỳ âm lịch các năm trước. Tuy nhiên, đợt ngập vào rằm tháng 9 và 30/9 tới đây có thể sẽ cao hơn đợt ngập 30/8 âl. Bởi theo dự báo, thời tiết có thể chuyển sang trạng thái La Nina với xác xuất 70%, lượng nước mưa trong lưu vực Mekong có thể tăng cao lại.

Theo ghi nhận, rằm tháng 9 vừa qua, một số tuyến đường nội ô TP Vĩnh Long bị ngập cục bộ, gây bất tiện cho việc lưu thông, sinh hoạt và mua bán…

Theo đó, người dân cần tăng cường chủ động phòng chống ngập như di dời, kê vật dụng lên cao, xây dựng và gia cố “công trình chống ngập” quanh nơi ở. Bên cạnh, tránh điều khiển xe đi qua đoạn đường ngập vào giờ cao điểm, né sang đường không ngập để đi. Tìm hiểu biện pháp xử lý đúng khi vật dụng bị ngập nước; khi điều khiển xe vào đoạn đường ngập, xe bị chết máy... Mặt khác, có thể mang theo túi không thấm nước để đựng giày dép, chọn mang giày dép thích hợp đi mưa, đường ngập.

Tin, ảnh: SÔNG HẬU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh