Đổi thay ở chợ nông thôn

10:32, 27/09/2024
 

Giữa nhịp sống hiện đại, chợ truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường nhật của người dân vùng nông thôn. Thời gian qua, nhiều địa phương đã đầu tư, xây dựng hạ tầng chợ nông thôn thêm khang trang, sạch đẹp, góp phần phát triển thương mại- dịch vụ.


Chợ nông thôn thêm tươi sáng


Những năm gần đây, nhiều chợ trong tỉnh đã được quan tâm đầu tư cải tạo, xây dựng mới hoặc thay đổi mô hình quản lý để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội địa phương. 


Hiện toàn huyện Tam Bình có 3 chợ hạng II và 9 chợ hạng III; có 302 quầy kinh doanh thực phẩm đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, các chợ đã chuyển đổi 100% từ mô hình ban quản lý chợ (đơn vị sự nghiệp) sang HTX, doanh nghiệp khai thác, quản lý. Theo Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Tam Bình, từ đầu năm đến nay huyện đã triển khai nâng cấp, sửa chữa các hạng mục nhà lồng chợ, hệ thống thoát nước, cải tạo đường nội bộ tại các chợ Tam Bình, Cái Ngang, Long Phú, với tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và hơn 300 triệu đồng từ đơn vị quản lý chợ.


Sở hữu vị trí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, chợ Tam Bình (TT Tam Bình) là chợ hạng II và đạt tiêu chí về chợ trung tâm huyện đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Hiện có khoảng 200 tiểu thương kinh doanh, trong đó có 150 tiểu thương cố định. Tại đây, không khó để bắt gặp cảnh người mua bán tấp nập, những con đường dẫn vào chợ thường xuyên được đơn vị quản lý cùng lực lượng chức năng địa phương giữ gìn trật tự, giúp hạn chế tình trạng buôn bán lấn chiếm, ùn tắc giao thông. Chợ Tam Bình đang được Công ty CP Đầu tư Xây dựng Song Phú đầu tư, khai thác và quản lý từ năm 2022. 


Kinh doanh rau củ hơn 30 năm, chị Mai Thị Tuyết Loan- tiểu thương chợ Tam Bình, bày tỏ sự hài lòng về cơ sở hạ tầng trong chợ: “Trước đây khi chợ còn chưa xây dựng, vị trí mua bán không ổn định. Bây giờ người bán có chỗ che nắng che mưa, nhờ vậy mà việc bày bán, bảo quản rau củ tốt hơn, đồ tươi ngon, đẹp mắt mới thu hút được nhiều người mua”.


Theo ông Trần Thanh Vang- Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Song Phú: “Công ty đang khai thác, quản lý chợ Song Phú, chợ Tam Bình, chợ Cái Ngang. Cả 3 chợ đều là chợ hạng II, có đầy đủ nội quy, phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng, mức thu phí, đội trật tự, vệ sinh, PCCC.

Thời gian qua, cơ sở hạ tầng tại các chợ định kỳ được cải tạo, sửa chữa để đảm bảo điều kiện mua bán thuận lợi cho tiểu thương và người dân, góp phần tạo mỹ quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, thu hút thêm nhiều tiểu thương mới tới đăng ký. Tuy nhiên, do sức mua của người dân giảm trong khi nhiều loại hình kinh doanh mới như mua bán online, cửa hàng tiện lợi xuất hiện nhiều nên cạnh tranh gay gắt. Cạnh đó, tình trạng mua bán lấn chiếm lề đường của một số tiểu thương trong chợ vẫn diễn ra phổ biến, nhân viên quản lý chợ phải phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để đảm bảo trật tự ATGT, PCCC”.


Phát triển chợ văn minh


Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, chợ cũng dần thay đổi, từng bước tiếp cận, tận dụng các hình thức bán hàng trực tuyến để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chị Nguyễn Thu Thảo- kinh doanh thực phẩm khô tại chợ Tam Bình chia sẻ: “Hơn 3 năm nay tôi đã thay đổi phương thức mua bán, đưa sản phẩm lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng mới, thuê nhân viên giao hàng tận nhà… việc mua bán diễn ra dễ dàng, nhanh chóng hơn nhiều so với cách làm truyền thống, phương thức này giúp tôi kiếm được khoảng 500.000-700.000 đ/ngày”.


Bên cạnh việc thay đổi về phương thức bán hàng, tiểu thương tại các chợ nông thôn cũng chú trọng bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, niêm yết và bán hàng đúng giá, mua bán vui vẻ, giao tiếp chuẩn mực… góp phần tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, nâng cao sức hút cho chợ truyền thống.


Nằm cạnh QL1, chợ Song Phú (xã Song Phú, huyện Tam Bình) luôn có không khí náo nhiệt của tiểu thương và người mua. Chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ năm 2013, ngôi chợ hạng II này được đầu tư khang trang trên khuôn viên rộng rãi, với 3 khu vực chính: khu vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, khu nhà lồng bách hóa và khu chợ nông sản.


Vui vẻ trả lời khi khách “kì kèo” giá trái cây, chị Phan Thị Thu Nga- tiểu thương bán trái cây tại chợ Song Phú, chia sẻ: “Bây giờ có nhiều chỗ mua bán giống mình nên cạnh tranh từng chút, mình không chỉ bán đúng giá, đảm bảo hàng tươi ngon, mà phải dọn dẹp quầy sạp sạch sẽ, bày trí đẹp mắt, thái độ vui vẻ, có vậy khách mới nhớ mà quay lại ủng hộ”.

Hạ tầng chợ tại huyện Tam Bình được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Hạ tầng chợ tại huyện Tam Bình được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.


Ông Nguyễn Trần Hồng Thắm- Trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Tam Bình, cho biết: “Thời gian qua, công tác xây dựng, nâng cấp sửa chữa chợ luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, ngành. Nhờ đó huyện đã duy trì thực hiện tốt tiêu chí số 7 về phát triển hạ tầng thương mại nông thôn và công tác bố trí sắp xếp trật tự mua bán cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại các chợ. Đồng thời, công tác xây dựng chợ cũng nhận được sự đồng thuận của các hộ tiểu thương và người dân, các đơn vị kinh doanh, khai thác và quản lý chợ luôn quan tâm công tác sắp xếp trật tự mua bán, duy tu sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các chợ”.


Nhằm nâng cao hiệu quả, thu hút nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Thời gian tới, huyện Tam Bình tiếp tục theo dõi tiến độ thi công các công trình nâng cấp, sửa chữa tại chợ Tam Bình, Cái Ngang; tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng đường nội bộ chợ Long Phú. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thực hiện tốt công tác quản lý chợ để kinh doanh, khai thác và quản lý theo quy định. Đồng thời, phối hợp với UBND xã Long Phú, đơn vị quản lý chợ để vận động các tiểu thương xây dựng quầy kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ Long Phú.


Bài, ảnh: THẢO TIÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh