Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 8 cuộc tiếp xúc cử tri tại 25 xã, phường, thị trấn, có tổng trên 1.500 lượt cử tri đến tham dự. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, đã có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được tổng hợp để gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
![]() |
Cử tri đề xuất cần sớm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và mở rộng QL53, QL54. Ảnh: HẢI YẾN |
Quan tâm cán bộ không chuyên trách cấp xã
Qua ghi nhận, tình hình tư tưởng của đại bộ phận các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trước những biến động của thế giới và khu vực. Đa số cử tri cho rằng, kỳ họp thứ 9 sắp diễn ra là kỳ họp rất quan trọng và thời gian họp dài nhất từ trước đến nay. Kỳ họp này sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
Cử tri kiến nghị khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 cần lấy ý kiến công khai, rộng rãi trong toàn thể Nhân dân để người dân tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện quyền dân chủ của mình. Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh Luật Đất đai theo hướng cho phép người dân được hợp thửa đối với các thửa đất có thời hạn sử dụng khác nhau và sau khi hợp thửa thì thống nhất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có cùng một thời hạn sử dụng. Bởi vì, theo quy định của Luật Đất đai 2024 thì việc hợp thửa đất phải có cùng thời hạn sử dụng, cùng vị trí, cùng loại đất, quy định như thế gây trở ngại cho người dân khi hợp thửa.
Hiện nay, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập các xã, phường, thị trấn và bỏ đơn vị hành chính cấp huyện đang là vấn đề được cử tri địa phương quan tâm nhiều nhất. Cử tri cho rằng, việc chấm dứt hoạt động cơ quan hành chính cấp huyện; sáp nhập tỉnh, thành và sáp nhập xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng đắn. Đây được xem là một cuộc cách mạng rất lớn thể hiện tư duy cải cách, đột phá mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, mà còn là sự khẳng định về tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm đổi mới để Việt Nam vươn lên trở thành một quốc gia phát triển, hiện đại và thịnh vượng.
Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân trong tỉnh còn một số băn khoăn, lo lắng, đó là: khi thực hiện chủ trương này chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định còn thấp. Cử tri băn khoăn việc thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì mức hỗ trợ như thế chưa phù hợp với nhu cầu chi phí sinh hoạt hiện nay. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện tại ở địa phương còn rất nhiều, họ là những người gắn bó với Nhân dân, gần gũi với Nhân dân và làm việc rất tâm huyết, do đó, khi tinh giản biên chế do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, họ rất băn khoăn nên Chính phủ cần xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ khi nghỉ việc để có được khoản tiền trang trải cuộc sống và cần có chính sách hỗ trợ việc làm đối với người hoạt động không chuyên trách còn sức khoẻ có thể tiếp tục làm việc.
Sớm mở rộng QL53 và 54
Hiện nay, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng ngày càng nhiều với chiêu trò, thủ đoạn tinh vi khác nhau gây hoang mang, lo lắng cho người dân, vì vậy, cử tri kiến nghị cần có biện pháp quản lý thật chặt chẽ và có chế tài xử lý mạnh hơn nữa đối với những loại hình tội phạm này để người dân được an tâm.
Song song đó, hiện người nông dân ở địa phương sản xuất nông nghiệp theo mô hình VietGAP sử dụng công nghệ cao ngày càng nhiều, tạo ra nhiều mặt hàng nông sản chất lượng cao, sản phẩm an toàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất. Tuy nhiên, sản phẩm của mô hình này bán ra thị trường giá không cao, giá bán vẫn như các mặt hàng nông sản khác và số lượng tiêu thụ vẫn còn hạn chế, chủ yếu là bán qua các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Cử tri kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ đầu ra và có chính sách hỗ trợ giá cho mặt hàng nông sản theo mô hình VietGAP để người nông dân tăng thêm thu nhập và an tâm sản xuất. Cử tri cũng kiến nghị cần xem xét có chính sách hỗ trợ giá lúa để giúp người nông dân duy trì diện tích đất trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
Một vấn đề nữa, cử tri tiếp tục đề nghị trong thời gian tới quan tâm hơn nữa đối với người có công với cách mạng, vì hiện nay đối tượng này không còn nhiều nên cần tăng mức hỗ trợ, có chế độ nhà ở và mở rộng đối tượng được chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng đã được nhận huân chương, huy chương.
Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn trong thời gian tới cần có chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng thờ cúng người có công với cách mạng đã được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa nhưng qua thời gian dài thì hiện tại đã hư hỏng và bị xuống cấp. Cử tri đề xuất cần có chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên cả nước (thay vì hỗ trợ 70% như hiện nay).
![]() |
Cử tri đề xuất cần có chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên cả nước (thay vì hỗ trợ 70% như hiện nay). Ảnh: HẢI YẾN |
Cử tri có ý kiến đề xuất Bộ Xây dựng cần sớm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và mở rộng QL53, QL54 vì thời gian tới tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh sẽ sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long, số lượng người tham gia giao thông sẽ tăng lên gấp 3 lần so với hiện nay. Mặc dù, thời gian qua đã được đầu tư sửa chữa nhưng vẫn chưa đảm bảo, chưa đồng bộ, có đoạn chỉ dặm vá mặt đường loang lỗ, xuất hiện nhiều ổ gà, bị hư hỏng, mặt đường hẹp gây khó khăn cho việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, cử tri kiến nghị cần nâng cấp, sửa chữa, mở rộng mặt đường và nâng tải trọng để cho người dân đi lại được thuận tiện dễ dàng, hạn chế tai nạn giao thông cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
B.THANH-Đ.THI (ghi)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin