Thời gian qua, nhiều người cảm thấy lo lắng trước thông tin xảy ra một số ca bệnh bạch hầu ở các địa phương, trong đó có một ca tử vong ở Nghệ An; đặc biệt vào ngày 11/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công bố dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn TT Mường Lát, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát.
Thời gian qua, nhiều người cảm thấy lo lắng trước thông tin xảy ra một số ca bệnh bạch hầu ở các địa phương, trong đó có một ca tử vong ở Nghệ An; đặc biệt vào ngày 11/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công bố dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn TT Mường Lát, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát.
Qua ghi nhận, mặc dù số ca bệnh không nhiều nhưng vẫn gây hoang mang trong cộng đồng. Có những lời đồn đại thiếu căn cứ khiến người dân lo lắng, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt.
Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B- một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Bệnh còn có thể lây do tiếp xúc với những đồ vật có dính chất bài tiết của người bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu.
Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine và tiếp xúc với mầm bệnh. Trước đây, bệnh lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương, từ khi vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận các ca bệnh lẻ tẻ do không tiêm vaccine phòng bệnh, thường xảy ra ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Trước tình trạng xuất hiện các ca bệnh bạch hầu tại một số địa phương, ngành y tế nhận định, dịch bệnh bạch hầu ít có nguy cơ xảy ra dịch ở những nơi có tỷ lệ bao phủ vaccine cao. Bệnh có thể xảy ra ở vùng sâu vùng xa, mật độ vaccine giảm xuống, người lớn không tiêm nhắc lại, mới dễ mắc bệnh.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, ngoài miễn dịch cộng đồng nhờ vaccine, nếu bị bệnh bạch hầu, người bệnh yên tâm vì có đủ thuốc để điều trị. Bệnh nhân mắc bệnh không nhiều, không có nguy cơ lây lan trong diện rộng vì ngành y tế đủ khả năng kiểm soát, cho nên không có gì phải mất bình tĩnh. Đừng quá hoảng sợ mà tổ chức cách ly như thời dịch COVID-19.
Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần đưa trẻ đi tiêm chủng các vaccine có chứa thành phần bạch hầu (DPT-VGB-Hib, DPT…) đầy đủ, đúng lịch; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Tại cộng đồng, đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học sạch, có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc hoặc nghi mắc bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.
AN NHIÊN

