Ngày 5/8, quốc đảo Trung Mỹ Costa Rica đã trở thành quốc gia thứ 73 công nhận nền kinh tế thị trường (KTTT) Việt Nam.
(VLO) Ngày 5/8, quốc đảo Trung Mỹ Costa Rica đã trở thành quốc gia thứ 73 công nhận nền kinh tế thị trường (KTTT) Việt Nam.
Vấn đề là trước đó, ngày 2/8, Bộ Thương mại Mỹ công bố về việc tiếp tục chưa công nhận quy chế KTTT ở Việt Nam; bắt đầu như thường lệ lại… rộ lên những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng xem đó như cái cớ, là cơ hội để hùa nhau “tát nước theo mưa”.
Lập tức nhiều “hội nhóm”, các phần tử phản động lưu vong nhân cơ hội lấy làm… hả hê, bôi nhọ nhằm phủ nhận những thành quả phát triển vượt bậc của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mục đích của chúng không gì khác là bày ra các chiêu trò nhằm bôi đen, đả phá nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cổ súy việc Mỹ chưa công nhận quy chế KTTT cho Việt Nam.
Thực tiễn không thể chối cãi về nền KTTT Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam trong những thập niên qua, hoàn toàn đập tan mọi luận điệu xuyên tạc đó.
Nhưng chúng ta phải thật sự cảnh giác, không được lơ là, chủ quan trước những luận điệu cố tình xuyên tạc, cố tình thổi phồng sự việc, gây tâm lý hoang mang, hoài nghi, dao động, thiếu niềm tin trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng đến sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng và trong xã hội.
Những luận điệu rõ ràng sai trái, nhưng chúng cứ lặp đi, lặp lại kiểu “mưa dầm thấm lâu” thông qua những hình thức “hội luận, tọa đàm, phỏng vấn”, mời “ông này, bà nọ” gắn các nhãn mác… chuyên gia, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, để lên giọng… khuyên nhủ này nọ “như thể biết tuốt”, trong khi bản thân thì mất gốc, lưu vong, thậm chí có kẻ thất nghiệp đang ngửa tay hưởng trợ cấp của chính phủ nước sở tại.
Chúng biết gì về đất nước, con người Việt Nam, về sự nghiệp mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang xây dựng và đang chứng tỏ với cả thế giới sự đúng đắn, sự thành công ngày càng to lớn biết nhường nào.
Thuật ngữ “nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa”, đã được Đảng ta sử dụng lần đầu tiên tại Đại hội Đảng lần thứ IX (năm 2001).
Từ cơ sở lý luận định hướng này, những chủ trương của Đảng ta đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản trong tư duy và quan niệm của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó đến nay, nhận thức của Đảng ta về nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Đến Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng ta đã xác định: “KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền KTTT hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước”.
Gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam luôn nằm trong nhóm những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, với mức tăng trưởng trung bình gần 7% mỗi năm. Việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và đa dạng đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế nước ta.
Thị trường xuất khẩu của Việt Nam được mở rộng đến 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 10 %/năm. Môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Thực tiễn phát triển và hội nhập của đất nước là những minh chứng hùng hồn, đập tan mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc về nền KTTT ở Việt Nam.
NGỌC TRẢNG

