Hưng Mỹ chủ động ứng phó thiên tai, sạt lở

06:40, 07/10/2026

Nằm ven sông Cổ Chiên, xã Hưng Mỹ có địa bàn rộng với nhiều khu dân cư trải dọc sông, kênh, rạch, chịu ảnh hưởng bởi sạt lở, mưa giông và xâm nhập mặn.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó theo từng tình huống, củng cố lực lượng tại chỗ, huy động nguồn lực gia cố tuyến đê bao, cống bộng và di dời dân cư vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Ông Dương Văn Tiến, ngụ ấp Ngãi Lợi, mong muốn công trình gia cố đình An Mỹ sớm hoàn thành để bảo vệ an toàn khuôn viên đình. Ảnh: SƠN TUYỀN
Ông Dương Văn Tiến, ngụ ấp Ngãi Lợi, mong muốn công trình gia cố đình An Mỹ sớm hoàn thành để bảo vệ an toàn khuôn viên đình. Ảnh: SƠN TUYỀN

Xã Hưng Mỹ có diện tích tự nhiên hơn 6.702ha, 13 ấp và gần 10.000 hộ dân. Phần lớn diện tích địa phương là đất sản xuất nông nghiệp, hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt khiến nguy cơ thiên tai luôn thường trực, nhất là vào mùa mưa bão, triều cường.

Theo phương án ứng phó thiên tai năm 2026, UBND xã Hưng Mỹ xây dựng giải pháp toàn diện đối với 3 nhóm thiên tai chủ yếu gồm nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn; sạt lở bờ sông; mưa giông, lốc, bão. Địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đặt yêu cầu chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và khắc phục nhanh hậu quả lên hàng đầu.

Đối với nguy cơ sạt lở bờ sông, UBND xã rà soát vị trí nguy hiểm, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thủy văn. Khi có dự báo mưa lớn trên 100mm, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp ban nhân dân ấp kiểm tra khu vực xung yếu, chuẩn bị phương án di dời người và tài sản. Khi sự cố xảy ra, lực lượng tại chỗ trực 24/24 giờ, tổ chức sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự và sức khỏe người dân. Sau thiên tai, xã thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Đối với hạn hán và xâm nhập mặn, giải pháp trọng tâm là chủ động nguồn nước ngọt và giảm thiểu thiệt hại ngay từ đầu vụ. Xã tăng cường nạo vét kênh, khơi thông dòng chảy, hướng dẫn nông dân sử dụng nước tiết kiệm, điều chỉnh cây trồng phù hợp điều kiện nguồn nước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã thực hiện nạo vét 41 tuyến kênh thủy lợi nội đồng, đầu tư 14 cống bộng phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng. Địa phương khắc phục sạt lở tại cống Rạch Giữa và chân cầu ấp Đa Hậu với kinh phí gần 379 triệu đồng.

Trận mưa giông ngày 15/5/2026 làm 6 hộ bị sập nhà và 1 hộ hư hỏng vườn cây. Ngay sau sự cố, lực lượng xung kích phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả, 1 hộ tại ấp Kênh Xáng được hỗ trợ 20 triệu đồng từ ngân sách xã để sửa chữa nhà ở.

Tháng 9/2026, UBND xã ra mắt Đội Xung kích phòng, chống thiên tai gồm 205 thành viên do Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hiểu làm Đội trưởng. Lực lượng phân công theo địa bàn, sẵn sàng phối hợp quân sự, công an, y tế và ban nhân dân ấp xử lý tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hiểu cho biết, việc tổ chức lực lượng ngay tại cơ sở có ý nghĩa quyết định. Địa phương tiếp tục rà soát lực lượng, bổ sung phương tiện, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức ứng phó của người dân, phối hợp trường học chuẩn bị điểm lưu trú khi cần sơ tán.

Trong phương án phòng, chống thiên tai, ấp Cồn Cò là khu vực đặc thù do chia cắt giao thông đường thủy. Khi có dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp, xã tổ chức sơ tán 156 hộ với 680 nhân khẩu vào đất liền. Địa phương dự kiến huy động từ 5-7 phương tiện thủy lớn, chuẩn bị ít nhất 680 áo phao và phao cứu sinh, hoàn thành sơ tán trước khi bão đổ bộ từ 4-6 giờ.

Bí thư Chi bộ ấp Cồn Cò Đoàn Văn Dũng cho biết, Chi bộ ấp vận động người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố mái tôn, chủ động dự trữ lương thực, thuốc, nghiêm túc chấp hành lệnh sơ tán khi có yêu cầu.

Cùng với phương án ứng phó toàn diện, UBND xã Hưng Mỹ phối hợp xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đình An Mỹ, ấp Ngãi Lợi. Tác động của dòng chảy sông Cổ Chiên và triều cường làm ăn sâu vào bờ, đe dọa khuôn viên di tích.

Đình An Mỹ xây dựng từ thập niên 20 của thế kỷ XIX, dưới thời Minh Mạng, được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2010. Việc gia cố công trình nhằm chống sạt lở bờ sông, góp phần bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa của cộng đồng.

UBND xã báo cáo UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn khảo sát, thống nhất phương án gia cố cấp bách bờ kè với tổng kinh phí dự kiến khoảng 3,7 tỷ đồng. Hiện đơn vị thi công triển khai hạng mục bờ kè nhằm bảo vệ khuôn viên di tích.

Sự chủ động từ cơ sở, phương án chuẩn bị chu đáo cùng lực lượng phân công rõ ràng giúp xã Hưng Mỹ giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, duy trì phát triển kinh tế bền vững.

SƠN TUYỀN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh