Vĩnh Long ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

16:37, 25/09/2026

Chiều 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kim Rương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Về phía Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các trường đại học thành viên, viện, trung tâm và đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ký kết hợp tác.
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung hợp tác trên 8 lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; xây dựng; nội vụ; công thương; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nông nghiệp và môi trường.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đề nghị hai bên nhanh chóng cụ thể hóa nội dung thỏa thuận thành các chương trình, đề án, dự án. Hoạt động hợp tác cần lấy những bài toán thực tiễn của tỉnh làm trọng tâm, ưu tiên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao; phát huy đội ngũ chuyên gia của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Hiệu quả ứng dụng phải được xem là thước đo; mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm tạo ra và đối tượng thụ hưởng.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh, nhiệm vụ nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu cụ thể của địa phương, doanh nghiệp và có địa chỉ ứng dụng. Hai bên cần xác định các bài toán chiến lược trung và dài hạn về chế biến sâu, kinh tế biển, quy hoạch phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đồng thời, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, ưu tiên đặt hàng các nhiệm vụ đã được xác định.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp đào tạo nhân lực; phát triển giáo dục STEM, năng lực số; thúc đẩy bảo tàng số, du lịch thông minh, bệnh án và hồ sơ sức khỏe điện tử; ứng dụng BIM, GIS, IoT trong xây dựng, vận tải. Đồng thời, phát triển trung tâm dữ liệu và AI phục vụ chính quyền số; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long đạt tiêu chí trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia đến năm 2030.

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, chế biến sâu, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, vật liệu xây dựng, nguồn cát sạch và trí tuệ nhân tạo.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh