CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Kỳ cuối: Gắn bó chặt chẽ, đóng góp thiết thực cho quê hương

06:52, 31/07/2026

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGDVTW, ngày 10/4/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN), công tác vận động NVNƠNN trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Mỹ - người sáng lập Công ty CP Mỹ Lan (đứng giữa) gặp gỡ đối tác trong hợp tác phát triển các dự án nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh.

Ảnh: CẨM TRÚC
Ông Nguyễn Thanh Mỹ - người sáng lập Công ty CP Mỹ Lan (đứng giữa) gặp gỡ đối tác trong hợp tác phát triển các dự án nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh. Ảnh: CẨM TRÚC

Kết nối hợp tác quốc tế

Những năm qua, cùng với tiến trình mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, cộng đồng người Vĩnh Long ở nước ngoài hiện có khoảng 49 ngàn người đang sinh sống, học tập và làm việc, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Đời sống của đa số kiều bào ngày càng ổn định, khẳng định vị thế trong xã hội tại nước sở tại. Đây là lực lượng có tiềm năng lớn về tri thức, khoa học- công nghệ, tài chính và mạng lưới quan hệ quốc tế, có khả năng đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Đáng chú ý, cộng đồng người Vĩnh Long ở nước ngoài ngày càng ổn định về đời sống, có vị thế và uy tín trong xã hội sở tại. Nhiều người đã khẳng định vai trò trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học- kỹ thuật. Thành đạt ở nước ngoài, phần lớn kiều bào vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quê hương, thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn, tích cực tham gia các hoạt động đầu tư, hợp tác phát triển và đóng góp cho an sinh xã hội tại địa phương.

Theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 14-KL/TW và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác NVNƠNN được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời ban hành các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, với nhiều nội dung phong phú, tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với NVNƠNN; khẳng định cộng đồng NVNƠNN là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động sử dụng đa dạng các kênh truyền thông như: báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long. Đồng thời, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, tiềm năng, thế mạnh và các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến cộng đồng NVNƠNN.

Thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác vận động NVNƠNN ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội xác định rõ đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn chặt với mục tiêu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Nguồn kiều hối tiếp tục duy trì ổn định và có xu hướng tăng qua các năm, trở thành một trong những nguồn lực quan trọng bổ sung cho đầu tư phát triển. Bình quân hàng năm, lượng kiều hối chuyển về địa phương ước khoảng 80-100 triệu USD, góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và tạo nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cộng đồng NVNƠNN có vai trò ngày càng quan trọng trong việc kết nối hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh quê hương; đồng thời đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Nguồn kiều hối hàng năm duy trì ổn định ở mức khá, cùng với các hoạt động đầu tư, hỗ trợ chuyển giao khoa học- kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, cũng như các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần cải thiện đời sống người dân; đặc biệt, tại khu vực nông thôn, vùng còn khó khăn. Cộng đồng người Vĩnh Long ở nước ngoài luôn hướng về quê hương thông qua việc duy trì nguồn kiều hối, hỗ trợ vật chất, tài chính cho công tác phòng, chống dịch bệnh và an sinh xã hội.

Thời gian qua, tỉnh duy trì thường xuyên hoạt động gặp gỡ, kết nối kiều bào; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình dành cho thế hệ kiều bào trẻ, góp phần giúp các em hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống quê hương và bồi đắp tình yêu đất nước.

Đóng góp thiết thực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Trúc Sơn cho hay, tỉnh đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi để thu hút kiều bào tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Một số kiều bào đã tham gia góp vốn, thành lập doanh nghiệp, đầu tư vào các lĩnh vực như: thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục và y tế; đồng thời, hỗ trợ kết nối thị trường, chuyển giao kinh nghiệm quản lý và ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 07 doanh nghiệp có vốn góp của người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. Điển hình có Dự án Nhà máy sản xuất các thiết bị tự động hóa, kỹ thuật số dùng trong ngành y, dược, in ấn và bảo mật, sản xuất các thiết bị thông minh, nhà máy hóa chất của nhóm các Công ty Cổ phần Mỹ Lan, tổng số vốn đăng ký 11,21 triệu USD; dự án sàn xuất tôm giống chất lượng cao, thương mại dịch vụ của Công ty Việt Úc...

TS Nguyễn Thanh Mỹ, người sáng lập Tập đoàn Mỹ Lan có danh hiệu “100 doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất” vào các năm 2008 và 2022, do Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trao tặng. Năm 2004, sau 25 năm sinh sống và làm việc tại Bắc Mỹ, TS Nguyễn Thanh Mỹ trở về quê hương Trà Vinh và sáng lập Tập đoàn Mỹ Lan- công ty công nghệ cao đầu tiên của tỉnh. Từ đó đến nay, ông đã sáng lập và đồng sáng lập 14 doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó có 6 doanh nghiệp đang hoạt động tại Trà Vinh cũ. Ông sở hữu hơn 700 bằng sáng chế tại Việt Nam và nhiều quốc gia.

“Từ hồi còn làm phụ bếp, bồi bàn trong một nhà hàng ở Canada, tôi đã ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ trở về quê hương để xây dựng nhà xưởng sản xuất, tạo việc làm cho bà con để họ có cuộc sống tốt hơn. Giờ đây, tôi cảm thấy hạnh phúc nhất vì đã thực hiện được ước mơ của đời mình”- TS Nguyễn Thanh Mỹ tâm sự.

Còn kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản Lê Ngọc Lâm- Chủ tịch CLB Xuất khẩu nông sản Việt- Nhật Tamua và Vĩnh Long là người tích cực kết nối doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Với vai trò cầu nối xúc tiến thương mại, tôi muốn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mà nhất là bà con tại quê hương Vĩnh Long mở rộng hợp tác, đưa nông sản chất lượng cao tiếp cận thị trường Nhật Bản và thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững. Tới đây tôi sẽ mời các chuyên gia để chia sẻ cách làm theo tinh thần cầm tay chỉ việc cho doanh nghiệp và HTX nông sản để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, góp phần ổn định đời sống của người dân, phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương”- ông Lê Ngọc Lâm tâm huyết.

Tinh thần đoàn kết nhất trí, nghĩa đồng bào và trách nhiệm với Tổ quốc là sợi dây thắt chặt tình cảm của cộng đồng NVNƠNN gắn bó sâu sắc với quê nhà và đóng góp thiết thực cho quê hương đất nước, góp phần đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Trúc Sơn, hội nhập quốc tế và đối ngoại mà trọng tâm là hội nhập về kinh tế trong giai đoạn hiện nay tạo cơ hội để Vĩnh Long chủ động, tích cực huy động các nguồn lực ngoài nước, nhất là nguồn lực con người và đầu tư từ cộng đồng người VN ở nước ngoài, trong đó có kiều bào gốc Vĩnh Long. Việc kết nối với kiều bào không chỉ là kênh để đẩy mạnh huy động vốn đầu tư, tri thức công nghệ mà còn là cầu nối tạo gắn kết hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa Vĩnh Long và các nước, các tỉnh/thành nước ngoài, cũng là kênh xúc tiến thương mại và du lịch cho địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế, nhất là khu vực dịch vụ.

C.TRÚC- T.NINH- P.HUỲNH

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh