CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Kỳ 1: Luôn hướng về quê hương với nghĩa nặng tình sâu

06:56, 30/07/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định “dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới; trong đó, người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN) là bộ phận không tách rời của dân tộc; đồng thời là nguồn lực quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cộng đồng người Vĩnh Long ở nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… có sự gắn bó sâu sắc với quê nhà và đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước, góp phần đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tỉnh tổ chức họp mặt kiều bào, thân nhân kiều bào, tổ chức phi chính phủ mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: C. TRÚC
Tỉnh tổ chức họp mặt kiều bào, thân nhân kiều bào, tổ chức phi chính phủ mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: C. TRÚC

Nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để NVNƠNN phát huy vai trò, tham gia đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước; đồng thời, chú trọng đến hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng NVNƠNN, nhất là trong việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam và củng cố sự đoàn kết cộng đồng.

Hiện nay, cộng đồng NVNƠNN phát triển mạnh: “Từ khoảng 2,7 triệu người tại gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay gần 6,5 triệu NVNƠNN sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, khoảng 80% cư trú tại các nước phát triển”.

Chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho NVNƠNN trong sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNƠNN, Kết luận số 14-KL/TW, ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động NVNƠNN; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của BCH Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNƠNN trong tình hình mới… đã khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc hỗ trợ, chăm lo và phát huy vai trò của NVNƠNN.

Các chương trình xuân quê hương mỗi dịp Tết đến Xuân về được tổ chức thường niên vào dịp Tết cổ truyền, Chương trình Liên hoan Ẩm thực Việt và Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương do Ủy ban Nhà nước về NVNƠNN- Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ sự tự hào về những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng NVNƠNN. Đồng thời, khẳng định tinh thần “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” cũng như vị thế NVNƠNN tại nước sở tại qua các đóng góp phát triển kinh tế- xã hội cho nước sở tại và quê hương.

Trại hè Việt Nam là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về NVNƠNN (Bộ Ngoại giao) chủ trì tổ chức từ năm 2003, nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kiều bào trên toàn thế giới về nước tìm hiểu truyền thống, văn hóa lịch sử của dân tộc và giao lưu tăng cường đoàn kết.

Trại hè Việt Nam 2026, với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn” tổ chức từ ngày 12-25/7/2026 (14 ngày), đi qua 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa với các hoạt động như: dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma và Tượng đài Đức Thánh Trần là sự tri ân sâu sắc của người trẻ Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, thăm và giao lưu với chiến sĩ của Học viện Hải quân.

Đóng góp nguồn lực tài chính, cầu nối văn hóa

Về nguồn lực tài chính, lượng kiều hối về Việt Nam trong những năm qua liên tục ở mức cao và ổn định. Cụ thể, lượng kiều hối gửi về Việt Nam tính từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê kiều hối) đến năm 2022 đạt trên 190 tỷ USD, năm 2023 đạt 16 tỷ USD, năm 2024 đạt 16 tỷ USD, năm 2025 gần 18 tỷ USD.

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào an tâm về quê đầu tư kinh doanh cũng như chuyển tiền đầu tư hay hỗ trợ người thân. Đặc biệt, với việc Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 cho phép kiều bào về đầu tư, kinh doanh bất động sản như người dân trong nước thì dòng kiều hối về Việt Nam tiếp tục gia tăng.

Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng NVNƠNN ghi nhận tín hiệu tích cực nhất là sự thay đổi trong tư duy chính sách. Với kinh nghiệm trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế, doanh nhân kiều bào có thể đóng vai trò là nhà cố vấn, nhà đầu tư hoặc người kết nối các nhà khởi nghiệp Việt Nam với các quỹ đầu tư toàn cầu. Qua đó, thúc đẩy hơn nữa khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại. Đồng thời, việc xây dựng không gian sáng tạo mang tính quốc tế sẽ tạo điều kiện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát triển tư duy toàn cầu.

Thông qua các sản phẩm, dịch vụ và dự án mang tính biểu tượng, cộng đồng doanh nhân kiều bào có thể góp phần định hình thương hiệu quốc gia, truyền bá hình ảnh Việt Nam- một quốc gia đổi mới, năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bên cạnh đó, cộng đồng NVNƠNN còn là cầu nối văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa “sức mạnh mềm” của Việt Nam ra thế giới. Hội “We Love Phở” được thành lập tại Brussels vào tháng 6/2025, quy tụ các đại diện kiều bào từ nhiều quốc gia ở châu Âu như: Bỉ, Áo, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển… nhằm quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, với phở là biểu tượng trung tâm và kết nối cộng đồng NVNƠNN và người dân sở tại thông qua món ăn quốc túy gắn với những câu chuyện văn hóa.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hiện nay, cộng đồng NVNƠNN đa số tin tưởng vào tư duy đổi mới và sự vươn mình, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Trong hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hoạt động chào mừng Quốc khánh, khối diễu hành có sự góp mặt của kiều bào tiêu biểu- là những kiều bào có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nhiều gương mặt trẻ là trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ ở nước ngoài.

Những bước chân hòa nhịp của đồng bào trong nước và nước ngoài trên con đường diễu hành là minh chứng cho sự đoàn kết, nhất trí của tất cả người dân mang trong mình dòng máu Việt tự hào “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ấy đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng NVNƠNN.

Với nhiều chiêu bài tinh vi, các thế lực thù địch thường xuyên tiến hành các hoạt động chống phá, tăng cường dàn dựng sự việc, đan xen thật giả, sử dụng tối ưu công nghệ cao hòng gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc tư tưởng hoài nghi, giảm sút niềm tin của NVNƠNN.

Chính cộng đồng NVNƠNN là lực lượng quan trọng bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước ta thông qua những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở nước sở tại và tại quê hương và một lòng hướng về Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Trúc Sơn, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, trong bối cảnh đó, tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng về công tác NVNƠNN trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và hội nhập quốc tế; xác định “NVNƠNN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”, “là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng NVNƠNN.

“Tỉnh luôn rộng mở chào đón kiều bào, nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác trong nước cũng như quốc tế. Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai nhanh, hiệu quả và bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng, những cơ hội từ không gian phát triển mới của tỉnh hôm nay sẽ trở thành những giá trị phát triển mới trong tương lai, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đồng hành cùng tỉnh.”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh.

C.TRÚC- T.NINH- P.HUỲNH

(Còn tiếp)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh