Mỗi mùa tuyển quân qua đi, lực lượng mang quân hàm xanh lại hân hoan đón nhận một thế hệ chiến sĩ mới. Năm 2026, 3 tháng huấn luyện “luyện nắng, rèn mưa” tại Tiểu đoàn Huấn luyện, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Vĩnh Long đã khép lại, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của 130 người con ưu tú từ những “bờ tre, bãi lúa” vào giảng đường quân ngũ.
![]() |
| Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới và duyệt binh tại Tiểu đoàn Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long. |
Huấn luyện quân sự là trung tâm, giáo dục chính trị là cốt lõi
Bước vào khóa huấn luyện năm 2026, Tiểu đoàn Huấn luyện phải đối mặt với bài toán đa dạng và không ít thách thức về đối tượng. Trong tổng số 130 chiến sĩ mới đến từ BĐBP tỉnh Vĩnh Long và BĐBP TP. Cần Thơ, về trình độ học vấn, sức khỏe có sự chênh lệch đáng kể. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long xác định: “Huấn luyện quân sự là trung tâm, giáo dục chính trị là cốt lõi”.
Đơn vị đã chủ động lồng ghép giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội gắn với các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bằng sự sâu sát, coi chiến sĩ như anh em ruột thịt của đội ngũ cán bộ các cấp, 100% chiến sĩ mới đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, thử thách, nâng cao ý thức kỷ luật. Kết quả kiểm tra chính trị đạt 100% yêu cầu, trong đó trên 78% đạt loại khá, giỏi.
Thực hiện nghiêm túc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đội ngũ cán bộ khung đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc: cán bộ bám sát chiến sĩ, sai ở đâu uốn nắn, sửa sai ngay ở đó.
Thước đo chuẩn xác nhất cho chất lượng huấn luyện chính là kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ”, nội dung thử thách tâm lý nhất đối với các tân binh. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng đội mẫu và rèn luyện tâm lý vững vàng, kết quả đạt được tương đối khả quan: bắn súng Tiểu liên AK bài 1 đạt 95,38% yêu cầu (tỷ lệ khá, giỏi chiếm 66,15%); đánh thuốc nổ bài 1 đạt 100% yêu cầu (tỷ lệ giỏi, xuất sắc lên tới 85,38%); ném lựu đạn bài 1 đạt 93,08% yêu cầu (khá và giỏi chiếm 70%). Khóa huấn luyện khép lại với xếp loại chung đạt loại khá, toàn đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.
Binh nhì Đỗ Phạm Hoàng Sơn - Tiểu đoàn Huấn luyện, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Sau 3 tháng, bản thân đã học tập được rất nhiều thứ nhưng đó chỉ mới là bước đầu để tôi hoàn thành 2 năm nghĩa vụ. Tiếp theo đây, tôi sẽ học nghiệp vụ về Biên phòng. Đây là 1 trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời chiến sĩ sau này khi tôi tham gia công tác tại Đồn, Trạm. Thay mặt các chiến sĩ, tôi đưa ra quyết tâm của mình: ‘Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân; sẵn sàng nhận và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao’.”
Thiếu tá QNCN Trần Vũ Phong - Tiểu đội trưởng cho biết: Hiện nay, các đồng chí đã xây dựng được ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật, tư thế, tác phong và rèn luyện được bản lĩnh quân nhân. Từ những kết quả đã đạt được đó, tôi tin tưởng rằng các chiến sĩ mới sau khi hoàn thành 1,5 tháng huấn luyện nghiệp vụ Biên phòng, mang những kiến thức, kỹ năng được trang bị để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Giải pháp đột phá trong giai đoạn mới
Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long nhìn nhận phương pháp huấn luyện của một số cán bộ cấp trung đội, tiểu đội còn hạn chế nhất định; nhận thức, tinh thần, ý thức trách nhiệm của một vài tân binh chưa phát huy tốt.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng trong giai đoạn mới, đơn vị xác định tập trung các giải pháp đột phá:
Thứ nhất, chuẩn hóa năng lực cán bộ: Tập trung bồi dưỡng năng lực tổ chức, phương pháp huấn luyện cho cấp trung đội trưởng, tiểu đội trưởng.
Thứ hai, “cá nhân hóa”: Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng; kết hợp giữa giáo dục chung và giáo dục riêng, giữa đơn vị và gia đình.
Thứ ba, khoa học trong giai đoạn tiếp theo: Sau lễ tuyên thệ, đơn vị chuyển trạng thái sang huấn luyện 1,5 tháng chuyên ngành Nghiệp vụ Biên phòng gắn với xây dựng nền nếp chính quy và duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần.
Thiếu tá Đặng Hữu Phi - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục huấn luyện 1,5 tháng chuyên ngành Biên phòng và nghiệp vụ vệ binh. Để đạt kết quả cao, đơn vị xác định một số biện pháp như sau: Nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành Biên phòng, nhất là chiến thuật biên phòng; tăng cường rèn luyện thể lực, trọng tâm 3 bài võ thể dục của BĐBP; quan tâm quản lý kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy; bảo đảm công tác hậu cần và an toàn.
Bên cạnh đó, đơn vị kết hợp tốt giữa huấn luyện với công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị cho chiến sĩ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”
![]() |
| Chiến sĩ mới hăng say luyện tập võ thể dục tay không tại Tiểu đoàn Huấn luyện. |
Chặng đường phía trước còn dài, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự tuyến đầu còn nhiều thách thức. Như lời tâm sự của Binh nhì Đỗ Phạm Hoàng Sơn: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân; sẵn sàng nhận và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao”.
Với nền tảng tư tưởng kiên định và kỹ năng quân sự đã được tôi luyện qua những ngày đầu quân ngũ, tin tưởng 130 “hạt giống đỏ” này sẽ tiếp tục rèn luyện, trưởng thành để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh Vĩnh Long và BĐBP TP. Cần Thơ, mang theo niềm tin, khát vọng cống hiến; tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ vững ý chí, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
|
Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 của BĐBP tỉnh Vĩnh Long tổ chức thành công tốt đẹp. Mười lời thề danh dự của quân nhân vang lên dưới lá Quốc kỳ đỏ thắm chính là mốc son đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc, công nhận 130 quân nhân - những “hạt giống đỏ” - chính thức trở thành người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. |
Bài, ảnh: Sa Rây



