Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, lúc 7 giờ ngày 3/7, tâm bão số 1 ở trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ.
![]() |
| Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 8 giờ ngày 3/7/2026. |
Dự báo trong 24 - 72 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10 - 15km/giờ, tiến vào khu vực phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, sau đó đi vào đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Bão gây gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 10 trên vùng biển Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ; biển động rất mạnh, sóng cao từ 2 - 5m, tiềm ẩn nguy cơ gây lật, chìm tàu thuyền, hư hỏng lồng bè nuôi trồng thủy sản và ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.
Đối với tỉnh Vĩnh Long, bão không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh nhiều mây, ngày có nắng yếu, mưa xuất hiện trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Mưa có thể xảy ra vào buổi sáng và ban đêm ở khu vực phía Tây của tỉnh, nhưng tập trung nhiều vào trưa và chiều.
Các khu vực có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to gồm Long Châu, Trà Ôn, Cái Nhum, Cái Vồn, Trung Thành cùng các vùng lân cận như Chợ Lách, Tiên Thủy, Bến Tre, Duyên Hải và Tiểu Cần. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.
Trên vùng biển Vĩnh Long, gió Tây Nam cấp 3 - 4, biển ven bờ tương đối ổn định với sóng cao từ 0,5 - 1m. Riêng khu vực biển ngoài khơi có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao từ 2 - 3m.
Tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy, gió giật và sóng lớn; cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, cập nhật vị trí và hướng di chuyển để chủ động tìm nơi trú tránh an toàn khi cần thiết.
NGUYÊN KHANG


