Chủ động nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai

09:12, 03/07/2026

Những tháng đầu năm 2026, thiên tai gây thiệt hại gần 22,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh, làm 1 người tử vong và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của hơn 500 hộ dân.

Trước diễn biến cực đoan của thời tiết do biến đổi khí hậu, ngành chuyên môn và các địa phương triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai (PCTT) theo hướng chủ động, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trong ảnh: Điểm sạt lở xảy ra vào tháng 6/2026 tại xã Mỹ Hòa.
Sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trong ảnh: Điểm sạt lở xảy ra vào tháng 6/2026 tại xã Mỹ Hòa.

Chủ động ứng phó từ sớm, từ xa

Những tháng đầu năm 2026, thời tiết diễn biến bất thường. Nắng nóng xuất hiện với cường độ cao tháng 4 và 5, từ giữa tháng 5 xuất hiện nhiều đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Hình thái thời tiết cực đoan làm gia tăng nguy cơ xảy ra giông lốc, sạt lở, ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất.

Thống kê đến cuối tháng 5/2026, thiên tai làm 1 người tử vong do sét đánh; 12 căn nhà bị sập, tốc mái; gần 202ha hoa màu bị thiệt hại; 5 cơ sở kinh doanh thủy sản, 1 hạ tầng cảng cá và 1 trạm kiểm soát biên phòng bị ảnh hưởng.

Cả tỉnh ghi nhận khoảng 40 điểm sạt lở, sụt lún bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 4 ngàn mét, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 500 hộ dân. Tổng giá trị thiệt hại ước 22,5 tỷ đồng. Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phù hợp quy luật mùa khô, chưa gây thiệt hại đáng kể nhờ nguồn nước cơ bản bảo đảm nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Thực tế cho thấy thiên tai vẫn là thách thức lớn đối với phát triển kinh tế- xã hội, đòi hỏi công tác PCTT phải được triển khai theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa là chính. Tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo nhằm ứng phó từ sớm, từ xa.

Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện phục vụ tưới tiêu, kiểm soát ngập úng, cụ thể hóa xâm nhập mặn và bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Công trình phòng, chống sạt lở, đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển được tăng cường kiểm tra, duy tu.

Lực lượng chuyên môn thường xuyên tổ chức tuần tra nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh thực hiện 381 lượt tuần tra, kiểm tra đê với 786 lượt viên chức tham gia; phát hiện 58 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều và 7 vị trí sụt lún mái kè biển để kịp thời xử lý.

Theo ông Lê Quang Răng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai luôn được ngành chuyên môn chú trọng. Bản tin dự báo khí tượng thủy văn, xâm nhập mặn và nguồn nước được thường xuyên chuyển đến các cơ quan, địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành phát hành 28 bản tin dự báo xâm nhập mặn; thành lập nhóm Zalo kết nối với xã, phường nhằm cập nhật nhanh diễn biến thời tiết. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp tiếp tục được kiện toàn; lực lượng quân sự, công an và lực lượng xung kích PCTT tại cơ sở sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nâng cao năng lực ứng phó

Tỉnh đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức cộng đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng ứng phó được triển khai thường xuyên, giúp dân chủ động theo dõi thông tin dự báo, chuẩn bị phương án bảo vệ tài sản.

Đối với sản xuất nông nghiệp, ngành chuyên môn chú trọng theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước để kịp thời hướng dẫn dân điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng. Địa phương chủ động vận hành hệ thống thủy lợi nhằm bảo đảm cấp nước, tiêu úng. Công tác thu quỹ PCTT năm 2026 được triển khai đến sở, ngành nhằm tạo nguồn lực phục vụ phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai.

Những kết quả đạt được khẳng định công tác PCTT đang từng bước chuyển từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, quản lý rủi ro. Tuy trước tác động của biến đổi khí hậu, công tác PCTT vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện tượng thời tiết cực đoan dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hệ thống tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu do địa hình thấp và hạ tầng chưa đồng bộ, dẫn đến nguy cơ ngập úng khi mưa lớn kết hợp triều cường. Tình trạng sụt lún bờ sông, bờ biển vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến đời sống và kết cấu hạ tầng. Nhu cầu đầu tư công trình PCTT ngày càng lớn nhưng nguồn lực còn hạn chế.

Theo ông Lâm Văn Tân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian tới ngành sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp và khắc phục sự cố đê điều nhằm bảo đảm an toàn mùa mưa lũ; triển khai phương án bảo vệ trọng điểm đê điều, công trình thủy lợi.

Ngành rà soát phương án phòng, chống lũ, giảm ngập lụt khu vực đô thị; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi thiên tai; tham gia củng cố lực lượng PCTT tại cơ sở, nâng cao năng lực chỉ huy và khả năng ứng cứu.

Địa phương được yêu cầu rà soát phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức diễn tập theo phương án được phê duyệt; lồng ghép nội dung PCTT vào kế hoạch phát triển. Đồng thời kiểm tra vị trí xung yếu để triển khai giải pháp phòng ngừa; lắp đặt biển cảnh báo và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình nâng cấp bờ bao phòng, chống triều cường.

Việc nâng cao năng lực PCTT cần sự chủ động của mỗi người dân. Đây là nền tảng quan trọng để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và góp phần phát triển bền vững địa phương.

Bài, ảnh: TRÀ MY
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh