Khẩn trương chống sạt lở bảo vệ chùa Prek Tung xã Hùng Hòa

07:29, 18/06/2026

Nằm bên bờ sông Cần Chông, chùa Prek Tung (ấp Sáu, xã Hùng Hòa) là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào Khmer và là điểm tựa tinh thần của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng đang đe dọa trực tiếp đến ngôi chùa và khu dân cư lân cận.

Trước thực trạng này, các cấp, các ngành đang khẩn trương khảo sát, đề xuất đầu tư công trình bảo vệ bờ sông nhằm bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Đồng chí Châu Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ngành chuyên môn khảo sát khu vực ven sông cạnh chùa Prek Tung.
Đồng chí Châu Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ngành chuyên môn khảo sát khu vực ven sông cạnh chùa Prek Tung.

Theo ngành chuyên môn, khu vực chùa nằm ngay đoạn cong của sông Cần Chông. Trong quá trình vận hành cống Cần Chông, dòng chảy thường xuyên tác động mạnh vào bờ sông, hình thành các hố xoáy sâu dưới chân bờ (sạt lở không có bãi). Trong khi đó, nền đất trong khuôn viên chùa chủ yếu là đất thịt, khả năng liên kết kém nên rất dễ bị sạt lở khi chịu tác động của dòng nước.

Trước nguy cơ đó, năm 2017 và năm 2021, ngành nông nghiệp đã đầu tư khắc phục sạt lở bằng cừ ván bê tông dự ứng lực với tổng chiều dài 129m, kinh phí gần 10 tỷ đồng để bảo vệ khu vực chùa. Công trình đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định bờ sông, bảo vệ nhiều hạng mục kiến trúc và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo, văn hóa của đồng bào Khmer.

Tuy nhiên, phần đất còn lại trong khuôn viên chùa tiếp tục xảy ra sạt lở với chiều dài 113m. Từ năm 2016 đến nay, nhiều vị trí đã bị lở sâu vào bờ từ 4-7m. Đáng lo ngại, có đoạn dài khoảng 50m đang xuất hiện hiện tượng sụp lún từ 15-20cm, mặt đất nứt nẻ, mất liên kết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở trong thời gian tới.

Từ thực trạng trên, ngành nông nghiệp đã đề xuất tiếp tục đầu tư xây dựng kè chống sạt lở cho đoạn còn lại dài 113m bằng giải pháp cừ ván bê tông dự ứng lực với tổng số tiền gần 8,3 tỷ đồng nhằm bảo đảm đồng bộ với hạng mục đã thực hiện trước đây.

Ông Nguyễn Minh Mẫu- Chủ tịch UBND xã Hùng Hòa cho biết, chùa Prek Tung có diện tích trên 33 ngàn m2, những năm gần đây, tình trạng sạt lở ven sông cạnh chùa diễn biến ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình và sinh hoạt tín ngưỡng của người dân.

Năm 2024, tỉnh Trà Vinh (cũ) đã chỉ đạo khảo sát để xây dựng bờ kè bảo vệ phần đất còn lại của chùa, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai đồng bộ, trong khi tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước yêu cầu cấp thiết đó, ngày 26/1/2026, UBND xã Hùng Hòa có tờ trình UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh đề nghị bổ sung kinh phí dự án chống sạt lở khu vực chùa Prek Tung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo đề xuất, dự án sẽ xây dựng tuyến kè chống sạt lở dài 137m, kết nối với đoạn kè hiện hữu đã được đầu tư trước đây. Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp giải pháp gia cố nền, mái taluy và hệ thống lan can bảo vệ nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho khu vực ven sông với tổng mức đầu tư dự kiến gần 15 tỷ đồng.

Ông Sương Lâm- Trưởng Ban Quản trị chùa Prek Tung cho biết, đối với đồng bào Khmer, chùa là nơi tu học, hành lễ, là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhiều lễ hội truyền thống, hoạt động giáo dục, văn hóa và chương trình an sinh xã hội đều được tổ chức tại đây. Vì thế, việc bảo vệ chùa Prek Tung góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Quan tâm đến tình hình sạt lở tại địa phương, lãnh đạo tỉnh cùng ngành chức năng đã tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực chùa. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Châu Văn Hòa ghi nhận những khó khăn của địa phương và đề nghị cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng sạt lở, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng để đề xuất giải pháp phù hợp. Đồng thời, tham mưu cân đối nguồn lực đầu tư, bảo đảm hiệu quả và đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng, chống thiên tai.

Thường trực Tỉnh ủy đã giao cơ quan liên quan phối hợp xem xét, giải quyết những kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền, hỗ trợ xã Hùng Hòa sớm tháo gỡ khó khăn, từng bước xử lý tình trạng sạt lở đang diễn ra. Với sự quan tâm của tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành chức năng và địa phương, công tác khắc phục sạt lở tại khu vực này được kỳ vọng sớm triển khai, góp phần ổn định đời sống người dân, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội bền vững của địa phương.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh