Ngày 7/5, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai các công trình, dự án của 3 Ban Quản lý dự án (BQLDA) cấp tỉnh.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị. |
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Tại hội nghị, đại diện 3 BQLDA đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc của từng dự án và công tác giải phóng mặt bằng tại từng địa bàn; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
![]() |
| Ban Quản lý dự án Nông nghiệp báo cáo tình hình triển khai các công trình, dự án. |
Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, năm 2026, BQLDA Dân dụng và Công nghiệp được bố trí vốn thực hiện 126 dự án, trong đó BQLDA tỉnh thực hiện 40 dự án, BQLDA khu vực thực hiện 86 dự án. Tổng kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2026 là 5.661 tỷ đồng; tổng giá trị giải ngân đến ngày 6/5/2026 đạt 646 tỷ đồng, tương đương 11,4%.
BQLDA Nông nghiệp, tổng kế hoạch vốn năm 2026 gần 2.313 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo gần 329 tỷ đồng, đạt 14,22%.
BQLDA Giao thông được bố trí kế hoạch vốn hơn 3.900 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt hơn 13%.
Theo các BQLDA, hiện nhiều công trình, dự án còn gặp khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá, biến động giá và một số nhà thầu thi công chậm tiến độ…
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. |
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng cần rà soát lại quy trình, thủ tục, các bước triển khai thực hiện, giải ngân, thanh quyết toán các công trình, dự án nhằm rút ngắn thời gian; phân công cán bộ quản lý, theo dõi; phân chia các mốc thời gian cụ thể để đẩy nhanh tiến độ… Lãnh đạo một số địa phương đã trình bày giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với các công trình qua địa bàn.
![]() |
| Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. |
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương phải phối hợp chặt chẽ; chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào phải chủ động giải quyết dứt điểm ở cấp đó. Bên cạnh đó, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn kết quả thực hiện giải ngân với đánh giá năng lực của cán bộ; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, ngành nhận thức sâu sắc rằng dự án chậm tiến độ là làm chậm tăng trưởng, vốn giải ngân chậm là làm giảm hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mỗi điểm nghẽn không được tháo gỡ là làm mất cơ hội phát triển của tỉnh. Do đó, cần nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và của cấp ủy; chủ động, linh hoạt để giải quyết những dự án còn vướng mắc, khó khăn.
Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa kết luận này thành kế hoạch hành động, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành. Các ban quản lý dự án, các sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo tiến độ kịp thời để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Trung ương.
Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN






