Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn vườn chim Hai Chìa

13:28, 25/05/2026

Ngày 25/5, đoàn công tác do đồng chí Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát vườn chim vạc của ông Lê Văn Chìa (Hai Chìa), tại ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.

Đồng chí Châu Văn Hòa cùng đoàn công tác khảo sát Vườn chim Hai Chìa.
Đồng chí Châu Văn Hòa cùng đoàn công tác khảo sát Vườn chim Hai Chìa.

Vườn chim Hai Chìa hiện có tổng diện tích trên 2,6 ha, trong đó khu vực chim cư trú tập trung khoảng 1,8 ha. Kết quả khảo sát ghi nhận tại vườn chim có 33 loài chim thuộc 20 họ, 12 bộ. Trong đó, có 5 loài làm tổ và sinh sản thường xuyên gồm: vạc, cò trắng, cò ruồi, cốc đen và hút mật họng nâu. Đặc biệt, nơi đây còn xuất hiện một số loài chim có giá trị bảo tồn như cò ốc và quắm đen. Tổng số chim tại vườn hiện khoảng 2.000 cá thể.

Đáng chú ý, loài cò ốc (cò nhạn) có số lượng tăng đột biến trong năm nay, ước khoảng 1.000 cá thể. Đây là loài chim có ích trong tự nhiên do là thiên địch của ốc bươu vàng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng săn bắt chim trái phép, ảnh hưởng đến môi trường sống và sự an toàn của các loài chim. Trước thực trạng này, ngành chức năng đã cắm bảng tuyên truyền, nghiêm cấm săn bắt chim hoang dã. Hiện Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học đã cử lực lượng túc trực nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi săn bắt chim trái pháp luật.

Đồng chí Châu Văn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.
Đồng chí Châu Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã trực tiếp tham quan, khảo sát khu vực Vườn chim Hai Chìa; đồng thời nghe báo cáo về tình hình hoạt động, công tác quản lý, bảo vệ cũng như hiện trạng sinh trưởng, cư trú của các loài chim tại đây. Dịp này, các sở, ngành liên quan cũng thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và khai thác hợp lý tiềm năng của vườn chim trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Châu Văn Hòa đề nghị các ngành liên quan phối hợp xử lý môi trường xung quanh khu vực vườn chim, hạn chế tình trạng ô nhiễm và ảnh hưởng đến nơi cư trú, sinh sản của các loài chim. Đồng thời, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ động vật hoang dã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp săn bắt chim trái phép.

Ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ động vật hoang dã.
Ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch bảo tồn lâu dài gắn với định hướng phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi liên kết địa phương; đầu tư đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và phát huy đặc sản bản địa nhằm tạo sinh kế cho người dân, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên bền vững.

Tin, ảnh: THẢO LY

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh