ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2026-2031

Đoàn kết- Kỷ cương- Trách nhiệm- Phát triển

06:43, 22/05/2026

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Nguyệt Hóa.

Đây là sự kiện phật sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mới của GHPG Việt Nam tỉnh sau giai đoạn sáp nhập và kiện toàn tổ chức. Đại hội được kỳ vọng mở ra định hướng phát triển ổn định, đoàn kết và đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn mới.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thạch Sok Xane- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo và tỉnh đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Trường Trung cấp Pali Khmer tỉnh, cán bộ hưu trí và văn nghệ sĩ người dân tộc Khmer tiêu biểu
nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026. Ảnh: BÁ THI
Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo và tỉnh đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Trường Trung cấp Pali Khmer tỉnh, cán bộ hưu trí và văn nghệ sĩ người dân tộc Khmer tiêu biểu nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026. Ảnh: BÁ THI

* Thưa Hòa thượng, nhiệm kỳ 2022-2026, công tác phật sự của tỉnh nhà đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Hòa thượng Thạch Sok Xane: Nhiệm kỳ 2022-2026 là giai đoạn có nhiều biến động, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức hành chính và hợp nhất các đơn vị giáo hội địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự chúng sanh, GHPG Việt Nam tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phật sự.

Hòa thượng Thạch Sok Xane. Ảnh: NGỌC XOÀN
Hòa thượng Thạch Sok Xane. Ảnh: NGỌC XOÀN

Trước hết là sự ổn định và kiện toàn tổ chức giáo hội sau hợp nhất. Các ban chuyên ngành được củng cố đồng bộ; công tác tăng sự, giáo dục phật giáo, hoằng pháp, nghi lễ, hướng dẫn phật tử, thông tin truyền thông và pháp chế đều hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác từ thiện, an sinh xã hội là điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ. Với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, chư Tôn đức tăng ni cùng quý phật tử và mạnh thường quân đã tích cực thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng như: xây dựng cầu đường nông thôn, nhà tình thương, trao học bổng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, cứu trợ đồng bào thiên tai, duy trì bếp ăn từ thiện, chăm lo người già neo đơn và trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị công tác từ thiện, an sinh xã hội toàn tỉnh trong giai đoạn 2022-2026 đạt trên 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, giáo hội còn tích cực phối hợp cùng MTTQ Việt Nam và các cơ quan chức năng tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương.

* Thưa Hòa thượng, trong giai đoạn sáp nhập và kiện toàn tổ chức, Ban Trị sự cùng chư tăng ni, tự viện đã phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết như thế nào để ổn định hoạt động phật sự?

- Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, phạm vi quản lý của giáo hội rộng hơn, số lượng tự viện và tăng ni tăng lên đáng kể, đồng thời có sự đa dạng về hệ phái và đặc điểm sinh hoạt tôn giáo. Đây là thách thức không nhỏ đối với công tác điều hành phật sự.

Tuy nhiên, với tinh thần “Lục hòa cộng trụ”, chư tôn đức lãnh đạo các khu vực luôn đặt lợi ích chung của giáo hội lên trên hết. Tất cả đều cùng nhau bàn bạc, thống nhất và chia sẻ trách nhiệm trong từng công tác phật sự.

Ban Trị sự tỉnh duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban, hội nghị triển khai và lắng nghe ý kiến từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Đồng thời, các ban chuyên ngành cũng nhanh chóng kiện toàn nhân sự và phối hợp hoạt động nhịp nhàng giữa các khu vực.

Điều đáng quý là dù có khác biệt về hệ phái hay đặc điểm địa phương, nhưng tất cả đều chung một tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc. Chính tinh thần hòa hợp ấy đã tạo nên sức mạnh để giáo hội tỉnh ổn định và phát triển vững chắc trong giai đoạn mới.

Hòa thượng Thích Trí Minh- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng thẻ BHYT cho các xã có đông đồng bào Khmer nhân Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: NGỌC XOÀN
Hòa thượng Thích Trí Minh- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng thẻ BHYT cho các xã có đông đồng bào Khmer nhân Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: NGỌC XOÀN

* Thưa Hòa thượng, đại hội lần này sẽ tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nào cho nhiệm kỳ mới. Nhân đây, Hòa thượng có điều gì gửi gắm đến chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử?

- Đại hội đại biểu GHPG Việt Nam tỉnh lần thứ I sẽ tập trung xây dựng phương hướng hoạt động phật sự theo tinh thần: “Đoàn kết- Kỷ cương- Trách nhiệm- Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, giáo hội tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục kiện toàn tổ chức giáo hội các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với mô hình hành chính mới. Nâng cao chất lượng đào tạo tăng ni, phát triển hệ thống giáo dục Phật giáo liên thông và ổn định hoạt động Trường Trung cấp Phật học tỉnh sau hợp nhất. Đẩy mạnh công tác hoằng pháp, hướng dẫn phật tử và chăm lo thế hệ trẻ. Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hành chính và truyền thông Phật giáo. Phát huy hơn nữa vai trò an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và đồng hành cùng địa phương trong hoạt động xã hội. Giữ gìn truyền thống đoàn kết giữa các hệ phái Phật giáo Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và Hệ phái Khất sĩ trong ngôi nhà chung giáo hội.

Trước thềm Đại hội đại biểu GHPG Việt Nam tỉnh lần thứ I, tôi mong rằng toàn thể chư tôn đức tăng ni, quý cư sĩ và đồng bào phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm và phụng sự xã hội.

Mỗi người con Phật cần sống tốt đời đẹp đạo, nghiêm trì giới luật, thực hành chánh pháp và tích cực tham gia các hoạt động ích đạo lợi đời, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết của tăng ni các hệ phái cùng sự hộ trì của quý phật tử và sự quan tâm của chính quyền các cấp, GHPG Việt Nam tỉnh sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thành tựu tốt đẹp hơn nữa, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng dân tộc trong thời đại mới.

* Xin trân trọng cảm ơn Hòa thượng!

CẨM THÚY- HẢI TRUYỀN (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh