Không gián đoạn nguồn cung xăng, dầu

07:31, 28/03/2026

Các ngành phối hợp chặt chẽ cùng doanh nghiệp (DN) chủ động nguồn cung từ sớm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng nguồn cung gián đoạn, khan hiếm xăng, dầu, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân.

Theo Sở Công Thương, đến ngày 26/3, hoạt động kinh doanh xăng, dầu cơ bản duy trì ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo Sở Công Thương, đến ngày 26/3, hoạt động kinh doanh xăng, dầu cơ bản duy trì ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Doanh nghiệp đồng hành, chủ động nguồn cung

Trong bối cảnh thị trường xăng, dầu có nhiều biến động, cộng đồng DN chủ động phối hợp với ngành công thương duy trì nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ông Võ Minh Hớn- Giám đốc DNTN Minh Hớn cho biết, đơn vị hiện có 5 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu. DN xác định nguyên tắc xuyên suốt là “có hàng là bán”, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân. Trong quá trình phối hợp với ngành công thương, DN cam kết cung ứng xăng, dầu đúng theo nhu cầu thực tế của thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng- Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dầu khí Mêkông Trà Vinh, Bến Tre cho biết, đơn vị hiện có 3 kho dự trữ xăng, dầu tại Long Đức, Cổ Chiên, Ba Tri. Nguồn hàng từ các kho được điều tiết linh hoạt, bảo đảm cung ứng liên tục cho hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty.

Sự chủ động của DN trong tạo nguồn, dự trữ và phân phối đã góp phần quan trọng giữ vững thị trường. Theo Sở Công Thương, đến ngày 26/3, thị trường xăng dầu và khí LPG trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung được duy trì thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Hệ thống phân phối hoạt động bình thường với gần 1 ngàn cửa hàng xăng, dầu và mạng lưới kinh doanh LPG rộng khắp, bảo đảm năng lực dự trữ và cung ứng. Công tác quản lý, giám sát tiếp tục được tăng cường; 100% cửa hàng xăng, dầu đã ký cam kết chấp hành quy định, không găm hàng, không tự ý tăng giá. Hoạt động kinh doanh tại cửa hàng cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Trong ngày 26/3, Sở Công Thương đã chấp thuận cho 1 cửa hàng (xã Ngũ Lạc) tạm dừng hoạt động. Lý do giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng, dầu hết hiệu lực, DN đang thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận.

Giá các mặt hàng LPG chai (loại 12-12,5kg) không biến động so với ngày trước đó, dao động khoảng 439-586 ngàn đồng/bình. Lực lượng chức năng duy trì kiểm soát thị trường, chưa phát hiện trường hợp bán sai giá hoặc vi phạm niêm yết giá. Đồng thời, việc ký cam kết chấp hành quy định được đẩy mạnh, đến nay có 937 cửa hàng kinh doanh khí LPG đã ký cam kết, góp phần nâng cao kỷ cương thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường giám sát thị trường

Trước diễn biến phức tạp của thị trường xăng, dầu và khí LPG, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, giữ vững kỷ cương thị trường. Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, từ đầu tháng 3 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 3 đã đồng loạt kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại hơn 100 cửa hàng xăng, dầu và 155 cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn.

Các cơ sở được yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm bán đúng giá niêm yết, đúng chất lượng, không tự ý tăng giá, không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Cam kết không găm hàng, không bán nhỏ giọt, duy trì hoạt động kinh doanh đúng thời gian đăng ký; trường hợp ngừng bán phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Qua kiểm tra, cửa hàng cơ bản chấp hành tốt quy định, nguồn cung xăng, dầu, LPG được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn. Lực lượng quản lý thị trường cũng niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại cửa hàng để tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời xử lý hành vi vi phạm.

Ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của DN vì lợi ích chung của thị trường. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và DN đã góp phần quan trọng giúp thị trường xăng, dầu trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định.

Ông Trần Quốc Tuấn đề nghị DN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường xăng, dầu, LPG; đồng thời cần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro với người dân khi thị trường gặp khó khăn. Thời gian tới, DN cần chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, không chủ quan, không lơ là, tránh bị động gây ảnh hưởng đến nguồn cung. Bên cạnh việc duy trì nguồn hàng hiện có, cần tìm kiếm thêm nguồn cung mới nhằm bảo đảm đủ hàng hóa cho hệ thống bán lẻ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và khu vực sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, DN phải duy trì hoạt động bán hàng bình thường, không tự ý ngưng bán; điều tiết nguồn hàng hợp lý, không để xảy ra tình trạng găm hàng, bán nhỏ giọt. Việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh về nguồn cung và tồn kho cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm, nhằm giúp cơ quan chức năng kịp thời theo dõi, điều hành thị trường.

Sở Công Thương sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, ngành về giải pháp điều hành phù hợp, phối hợp với các ngành liên quan triển khai giải pháp ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho DN. Qua đó, giữ vững nguồn cung xăng, dầu, LPG, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: THIỆN CHÍ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh