Sáng 13/3, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Chợ Lách và xã Phú Phụng.
![]() |
| Đoàn kiểm tra thực tế tại điểm bỏ phiếu ở ấp Bình An B, xã Chợ Lách. |
Theo báo cáo của xã Chợ Lách và xã Phú Phụng cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn các xã đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cùng thành viên đoàn công tác kiểm tra điểm bỏ phiếu Tổ Bầu cử số 2 ấp Chợ, xã Phú Phụng. |
Xã Chợ Lách có 26 Tổ bầu cử với hơn 32.000 cử tri. Xã Phú Phụng có 23 Tổ bầu cử với gần 28.900 cử tri. Danh sách tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và danh sách cử tri đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu. Địa phương đã tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng quy định.
Công tác trang trí, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua các trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh xã, pano, băng rôn, khẩu hiệu và các nền tảng mạng xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước và trong cuộc bầu cử.
![]() |
| Đoàn kiểm tra lưu ý chuẩn bị chu đáo khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu. |
Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, tích cực của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời lưu ý 2 xã tiếp tục rà soát, nắm chắc số lượng cử tri, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho cử tri được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu đúng thời gian, đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ thông tin về ứng cử viên để lựa chọn người tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử, không để ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tại địa phương.
Tin, ảnh: CAO HUYỀN




