Cử tri nông dân gửi niềm tin vào ngày hội

14:34, 13/03/2026

Những ngày này, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang lan tỏa rộng khắp các khu dân cư. Đối với nhiều nông dân, lá phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình.

Cử tri xã Hoà Minh xem tiểu sử ứng cử viên được niêm yết tại địa phương.
Cử tri xã Hoà Minh xem tiểu sử ứng cử viên được niêm yết tại địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Để góp phần tổ chức cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn, vừa qua Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh- Quảng Thanh Tú, thông qua các hoạt động tuyên truyền và các lớp tập huấn, hội viên nông dân được cung cấp đầy đủ thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri. Các nội dung được truyền đạt một cách dễ hiểu, giúp hội viên nắm rõ những quy định liên quan đến công tác bầu cử. Tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi chính đáng của mỗi công dân, như quyền lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và quyền bỏ phiếu cho người mình tin tưởng, mà còn là trách nhiệm thực hiện quyền bầu cử một cách nghiêm túc, công tâm và đúng pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi hội viên và cử tri, tích cực tham gia ngày hội bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Không khí quan tâm đến cuộc bầu cử thể hiện rõ tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên. Nhiều người dân tranh thủ dừng lại đọc tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên để có thêm thông tin trước khi lựa chọn. Nông dân Lê Văn Hai, (ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh) cho biết: Dù công việc bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian đến xem danh sách ứng cử viên được niêm yết tại địa phương. Việc tìm hiểu kỹ thông tin về ứng cử viên trước khi bỏ phiếu rất cần thiết. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được người có năng lực, phẩm chất tốt và gần gũi với Nhân dân, để khi trúng cử có thể lắng nghe, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cùng với sự quan tâm đến các ứng cử viên, nhiều cử tri nông dân gửi gắm kỳ vọng về những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nông thôn. Nông dân Lâm Văn Đạm (ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh) cho biết: Gia đình ông đang nuôi tôm và đây là nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, chi phí con giống, thức ăn và vật tư ngày càng tăng, đầu ra sản phẩm còn nhiều biến động. Mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến lĩnh vực ngành thủy sản, có chính sách hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và kết nối thị trường tiêu thụ để người nuôi yên tâm sản xuất.

Cùng địa phương, cử tri Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Nông dân hiện đang gặp nhiều khó khăn khi chi phí vật tư thủy sản ngày càng tăng, trong khi giá nông sản lại thiếu ổn định. Ông mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, có những giải pháp hỗ trợ vốn ưu đãi, chính sách bình ổn giá vật tư thuỷ sản, giúp người nông dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Cần- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Minh cho biết: Địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này. Đến nay, xã đã rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri tại 28 điểm thuộc 9 ấp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị cơ sở vật chất cho các khu vực bỏ phiếu đang được triển khai chặt chẽ, góp phần chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Nông dân quan tâm trách nhiệm của người đại biểu

Không chỉ tại xã Hòa Minh, ở xã Long Hiệp, nhiều cử tri là đồng bào Khmer  bày tỏ sự quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng đến trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Nông dân Kim Hơi (ấp Ba Trạch B, xã Long Hiệp) cho biết: Gia đình hiện canh tác 5 công lúa và nuôi thêm 3 con bò để tăng thu nhập. Những năm gần đây chi phí sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, trong khi một số tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Ông Kim Hơi mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, đặc biệt là các tuyến đường dẫn vào khu sản xuất, giúp vận chuyển thuận tiện hơn, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Cử tri Lê Văn Hai tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI.
Cử tri Lê Văn Hai tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Ông Thạch Kiêu (ấp Long Trường, xã Long Hiệp) chia sẻ: Gia đình canh tác khoảng 30 công lúa. Trước đây mỗi công lúa có thể thu lãi khoảng 4 triệu đồng, thời gian gần đây lợi nhuận giảm đáng kể do giá bán bấp bênh, chi phí sản xuất tăng cao. Ông mong muốn người đại biểu dân cử quan tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống lúa chất lượng cao và hướng dẫn phương pháp canh tác hiệu quả hơn.

Song song với sự quan tâm của cử tri, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương đang được triển khai khẩn trương. Danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân nắm rõ thông tin. Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền và tinh thần trách nhiệm của cử tri, niềm tin vào ngày hội bầu cử đang lan tỏa. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân vào những đại biểu xứng đáng.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh