Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành (26/10/1975-26/10/2025), dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Hậu cần- Kỹ thuật Hải quân, cùng với sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, công nhân viên, người lao động của Nhà máy X55 Hải quân qua các thời kỳ đã đoàn kết, cống hiến, viết nên những trang sử vẻ vang, đầy tự hào.
![]() |
| Các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động Nhà máy X55 Hải quân thi đua lập thành tích, đóng góp tích cực vào sự phát triển lớn mạnh của đơn vị. |
2 lần nhận danh hiệu Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Chặng đường lịch sử vẻ vang 50 năm qua của Nhà máy X55 luôn in đậm dấu ấn của các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan- chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động đã và đang ra sức lao động, cống hiến.
Trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, từ Xưởng Bình Thủy đến Xưởng 55 và Nhà máy X55 hiện nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cán bộ, công nhân, người lao động luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ bản lĩnh, ý chí và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân”, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, cùng xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, hoàn thành nhiệm vụ”.
Đại tá Đoàn Hữu Ngoạt- Giám đốc Nhà máy X55 ôn lại quá trình phát triển, từ những năm đầu thành lập nhà máy với tên gọi Xưởng Bình Thủy có quy mô nhà xưởng nhỏ hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ các cấp, thợ kỹ thuật lành nghề còn thiếu, tỷ lệ đảng viên thấp, các tổ chức bước đầu mới được hình thành, các hoạt động chưa đi vào nền nếp. Song cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động đã nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, tự lực, tự cường, ra sức khắc phục tháo gỡ khó khăn bước đầu, từng bước ổn định tổ chức, biên chế, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Năm 1978, Xưởng 55 được cấp trên giao nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho Quân chủng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Chỉ sau 3 tháng chuẩn bị cho chiến dịch, Xưởng X55 và Xưởng 58 Vùng 5 đã sửa chữa 89 lượt tàu thuyền, 201 lượt khẩu súng, pháo trang bị, 35 lượt xe máy.
Chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, Xưởng 55 tiếp tục được Bộ Tư lệnh Hải quân tin tưởng giao nhiệm vụ mới là quản lý Xưởng Ream giúp nước bạn Campuchia nhanh chóng khôi phục, sớm đưa Xưởng Ream đi vào hoạt động trở lại… Từ năm 1993, Xưởng 55 vừa là cơ sở bảo đảm kỹ thuật của Quân chủng, đồng thời thực hiện chức năng của một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong khu vực.
Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, Nhà máy quan tâm đầu tư nâng cấp với hệ thống nhà xưởng, phương tiện nâng hạ, bờ kè, khu neo đậu tàu thuyền, bãi sản xuất, trang thiết bị.
Là nhà máy quốc phòng nằm trong đội hình bảo đảm kỹ thuật và chiến đấu của Cục Hậu cần- Kỹ thuật và Quân chủng Hải quân, bên cạnh sản xuất, kinh doanh, nhà máy luôn quan tâm đến nhiệm vụ huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn đơn vị.
Chú trọng tổ chức huấn luyện quân sự, điều lệnh đội ngũ, xây dựng, bổ sung, luyện tập các phương án tác chiến, tham gia diễn tập bảo đảm kỹ thuật bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT” và 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ trang bị kỹ thuật”. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá về điều chỉnh tổ chức biên chế, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật của bộ đội, cải cách hành chính.
Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân”
Với năng lực hiện có, Đại tá Đoàn Hữu Ngoạt cho biết, sản phẩm đóng mới của nhà máy đa dạng về chủng loại như các loại tàu tuần tiễu cỡ trung, tàu dịch vụ và tàu vận tải quân sự, hậu cần nghề cá đến 1.000 tấn, tàu vận tải biển thông thường có trọng tải đến 4.500 tấn, các tàu phục vụ du lịch trên biển, tàu kéo và tàu chở hàng. Đối với nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, nhà máy tổ chức sửa chữa nhiều chủng loại như: tàu tuần tiễu, tàu vận tải, tàu vận tải đổ bộ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, tàu kiểm ngư, tàu hậu cần quân y, chở quân.
Bên cạnh đó, theo Đại tá Vũ Khắc Trị- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X55, xác định rõ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy- Chỉ huy Nhà máy luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân” làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được cụ thể hóa bằng những mô hình, phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong lao động sản xuất, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự- quốc phòng và sản xuất, kinh doanh, Nhà máy X55 còn là điểm sáng trong công tác dân vận, củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại địa bàn đóng quân. Hàng năm, nhà máy đã phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức tuyên truyền biển, đảo kết hợp làm công tác dân vận.
Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp Nhân dân, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và thực hiện tốt các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Triển khai hiệu quả các phong trào “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng NTM”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đại tá Đoàn Hữu Ngoạt xúc động chia sẻ: 50 năm một chặng đường đầy gian khổ, thử thách và vinh quang, chiến công nối tiếp chiến công, nguồn gốc sức mạnh làm lên những thành tích vẻ vang đó xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân nơi đóng quân và đơn vị kết nghĩa.
“Thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động nhà máy hôm nay xin nguyện tiếp bước cha anh, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời, phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nhà máy vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”- Đại tá Đoàn Hữu Ngoạt khẳng định.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin