Những tin tức đáng chú ý: Bộ trưởng Lương Tam Quang làm Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia; Chốt quy chế tuyển sinh đại học 2025; Doanh nghiệp Việt với chương trình phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam…
*Bộ trưởng Lương Tam Quang làm Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia
Ngày 22/3, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) chính thức ra mắt và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã quy tụ 200 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 hội viên là tổ chức và cá nhân tham gia hiệp hội.
Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động trong 5 năm tới, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của hiệp hội trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia được thành lập với sứ mệnh kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu.
Hiệp hội hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và gia tăng giá trị dữ liệu trong nền kinh tế quốc dân. Với sự đồng thuận cao, đại hội đã thông qua nghị quyết quan trọng và bầu Đại tướng Lương Tam Quang- Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia.
*Chốt quy chế tuyển sinh đại học 2025
Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng từ năm nay. Một trong những điểm mới so với trước là bỏ xét tuyển sớm.
Đây là các đợt tuyển sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, phổ biến là xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IELTS...) kết hợp tiêu chí khác. Năm nay, các đại học vẫn có thể dùng những phương thức này, nhưng phải xét chung đợt với điểm thi tốt nghiệp, đồng thời quy đổi điểm giữa các phương thức, tổ hợp về thang chung…
![]() |
Ảnh: VnExpress. |
*Theo thống kê năm 2024, 1/4 học sinh có vấn đề về sức khỏe tâm thần
Theo các chuyên gia tâm lý, chất lượng cuộc sống phát triển kéo theo áp lực kinh tế và guồng quay công việc tấp nập khiến nhiều phụ huynh không có thời gian để gắn kết, chia sẻ với con, đặc biệt là các gia đình ở đô thị, thành phố lớn. Theo thống kê năm 2024, 1/4 học sinh có vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Nguyên nhân đến từ áp lực học hành, những mục tiêu từ gia đình hay đôi khi do chính các em đặt ra. Để “chữa lành” cho bản thân, nhiều học sinh THCS - THPT đã tìm đến các hội nhóm trên mạng xã hội. Nhiều câu chuyện đau buồn, tâm tư được các em giãi bày bằng tài khoản ẩn danh…
*Doanh nghiệp Việt với chương trình phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam
Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Việt với chương trình phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam”. Tham luận tại hội nghị, các doanh nghiệp hàng đầu ở các lĩnh vực xây lắp, viễn thông, thép, công nghiệp ô tô như Viettel, Tập đoàn Hòa Phát, Thaco, Công ty Trung Chính… đều khẳng định sẵn sàng nguồn lực để tham gia thị trường công nghiệp đường sắt.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đều cho rằng Nhà nước cần có cơ chế, chính sách thuận lợi cụ thể về thuế, ưu đãi vốn vay hay chỉ định thầu.
Trong các đề án báo cáo Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu về phát triển công nghiệp đường sắt: Phấn đấu đến 2030, Việt Nam có thể làm chủ công tác khảo sát, thiết kế và thi công đối với đường sắt có tốc độ từ 160km/h trở xuống và đường sắt đô thị. Về thông tin tín hiệu, từ 2030 trở đi, bắt đầu sản xuất phần mềm và làm chủ thiết bị hệ thống điều khiển, hệ thống điện động lực, sản xuất đầu máy, toa xe trong nước…
H.M
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin