Xâm nhập mặn nhiều khả năng sẽ gay gắt hơn cùng kỳ năm trước

Cập nhật, 05:10, Thứ Sáu, 10/11/2023 (GMT+7)

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, đến đầu tháng 11, mực nước trên dòng chính sông Mekong tại Trạm Kratie (Campuchia- đầu châu thổ Mekong) ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), cao hơn khá nhiều cùng kỳ năm 2019, năm 2015 và cao hơn năm 2022. Đến ngày 30/11, dự báo mực nước tại Kratie ở mức thấp hơn TBNN, xấp xỉ năm 2022 và cao hơn cùng kỳ năm 2019 và 2015.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc hiện đang ở mức cao hơn khá nhiều cùng kỳ năm 2019, năm 2015, nhưng thấp hơn TBNN và năm 2022. Nhận định đến 30/11, mực nước ở mức xấp xỉ và cao hơn không nhiều so với năm 2022, thấp hơn TBNN, nhưng cao hơn khá nhiều cùng kỳ năm
2019, 2015.

Dung tích Biển Hồ hiện tuy ở mức thấp hơn khá nhiều cùng kỳ TBNN và năm 2022, nhưng cao hơn khá nhiều năm 2019 và năm 2015, và có xu thế giảm nhẹ hơn khá nhiều so với các năm trong thời đoạn sau kỳ đạt đỉnh.

Từ những cơ sở trên, Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam nhận định: nguy cơ xuất hiện tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023-2024 vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022-2023, nhưng không gay gắt như các mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.

Tuy nhiên, xâm nhập mặn ở ĐBSCL còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và biến động trong thời gian tới. Các địa phương trong vùng cần thường xuyên theo dõi diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó.

MỸ TRUNG