Xây dựng dân quân tự vệ "vững mạnh, toàn diện, rộng khắp"

07:11, 10/11/2022

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác. Những năm qua, công tác xây dựng, quản lý lực lượng này trên địa bàn TP Vĩnh Long được thực hiện theo hướng "vững mạnh, toàn diện, rộng khắp" đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

 

 

Lực lượng dân quân tự vệ xung kích, đi đầu trong thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương.
Lực lượng dân quân tự vệ xung kích, đi đầu trong thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương.

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác. Những năm qua, công tác xây dựng, quản lý lực lượng này trên địa bàn TP Vĩnh Long được thực hiện theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp” đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Lực lượng DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp và là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, của Nhà nước ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, DQTV càng trở nên quan trọng và cần thiết, ngoài việc xây dựng, bảo vệ an ninh, quốc phòng, đây còn là lực lượng bám sát cơ sở, đi đầu trong thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.

Nhận thức được vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quân sự, lực lượng DQTV trên địa bàn TP Vĩnh Long được xây dựng theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, đạt 1,62% so dân số, tất cả chi bộ quân sự phường có chi ủy. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng cơ động, tại chỗ làm nòng cốt với số lượng và tỷ lệ phù hợp, có cơ cấu tổ chức hợp lý, có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với tình hình địa phương và tổ chức hành chính trên địa bàn dân cư.

Theo Trung tá Nguyễn Thái Học - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long, để xây dựng lực lượng DQTV đạt chất lượng tốt, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật DQTV đến tất cả cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện đề án xây dựng lực lượng DQTV phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ. Đối với ban chỉ huy quân sự các phường và cơ quan, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tuyển chọn những công dân tiêu biểu vào lực lượng DQTV. Quá trình tuyển chọn được thực hiện dân chủ, công bằng, khách quan, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt, đủ độ tin cậy về chính trị.

Nhiều năm liền, Ban Chỉ huy Quân sự Phường 2 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường 2 - Trương Tấn Tài cho biết, đơn vị thực hiện kế hoạch huấn luyện đúng quy định, bảo đảm thời gian, tuyệt đối an toàn; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu sát yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương vững chắc trong khu vực phòng thủ. Trong huấn luyện, đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, kết quả kiểm tra cuối khóa đều đạt khá, giỏi. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng DQTV tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các khu cách ly, khu phong tỏa, vận chuyển lương thực, phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự. Tham gia hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích cao.

Trung tá Nguyễn Thái Học cho biết thêm: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện kết nạp và giải ngạch DQTV đảm bảo cân đối đầu ra, đầu vào theo tổ chức, biên chế. Về trình độ, thành phố có 22 cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó được đào tạo từ trung cấp quân sự trở lên, phát huy tốt năng lực trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở cơ sở.

TP Vĩnh Long thực hiện công tác kết nạp, giải ngạch dân quân tự vệ đảm bảo cân đối đầu ra, đầu vào theo tổ chức biên chế và hướng dẫn của cấp trên.
TP Vĩnh Long thực hiện công tác kết nạp, giải ngạch dân quân tự vệ đảm bảo cân đối đầu ra, đầu vào theo tổ chức biên chế và hướng dẫn của cấp trên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự đối với DQTV được thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện từng đối tượng và sát thực tế. Thực hiện tốt Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV”. Thường xuyên định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ thông qua các hoạt động giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống quân đội, thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Cùng với công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp ngành công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh,… “Có thể khẳng định, DQTV là lực lượng đi đầu ở đơn vị, địa phương, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội”, Trung tá Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh