Nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cập nhật, 13:59, Thứ Ba, 26/07/2022 (GMT+7)

 

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.
Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.

(VLO) Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh vận động trên 6.350 hội viên, phụ nữ tham gia phát hoang bụi rậm, vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, trồng hoa trên các tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài 75.000m; vận động trồng 1.900 cây xanh, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nổi bật là Hội LHPN TP Vĩnh Long vận động 100% cơ sở hội “Mỗi phụ nữ- một cây xanh; mỗi cơ sở hội- một công trình cây xanh”; đồng thời, Chủ tịch Hội LHPN 11 phường thuộc thành phố đại diện cho 107 cơ sở hội trong tỉnh đã ký cam kết chung tay phòng, chống rác thải nhựa dùng một lần.

Riêng, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” năm 2022 và tặng 500 giỏ xách cho đại biểu.

Bên cạnh, các cấp hội thành lập được 36 mô hình, CLB thực hiện tiêu chí 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới, có trên 750 thành viên; có 107 cơ sở hội đăng ký với cấp ủy thực hiện ít nhất 1 công trình- phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tin, ảnh: HẢI YẾN