Họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật, 19:26, Thứ Ba, 26/07/2022 (GMT+7)

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm sát.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm sát.

(VLO) Chiều 26/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960- 26/7/2022) và 30 năm thành lập Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trải qua nhiều giai đoạn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát triển, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác. Đơn vị đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, hoạt động và có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Viện kiểm sát hai cấp  thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật.

Song song, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tham nhũng, ma túy, các tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Chất lượng, hiệu quả công tác kháng nghị, kiến nghị được nâng lên, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm sát.
Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm sát.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố tại tòa và kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- lưu ý ngành kiểm sát tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa và lấy kết quả này làm căn cứ quan trọng để kết luận, quyết định bản án; xem đây là khâu đột phá trong việc tiếp tục đổi mới hoạt động tư pháp.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đủ sức đảm đương và gánh vác trọng trách được giao trong tình hình mới

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH