Chăm lo đời sống người dân

Cập nhật, 06:08, Thứ Năm, 11/11/2021 (GMT+7)

 

Diện mạo nông thôn ngày càng sáng hơn, đẹp hơn.
Diện mạo nông thôn ngày càng sáng hơn, đẹp hơn.

(VLO) Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và gần 15 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, trở thành ý thức, việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Nhiều địa phương, đơn vị của tỉnh đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác.

Giúp đồng bào Khmer cải thiện đời sống

Trước đây, đời sống của đồng bào Khmer ấp Mỹ Trung (xã Thiện Mỹ, Trà Ôn) còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng tuy được chú trọng đầu tư nhưng chưa đồng bộ; kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; người dân chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; việc làm, lao động còn mang tính thời vụ, nên thu nhập còn thấp; kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững; chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của một bộ phận đồng bào Khmer còn chậm…

Ông Thạch Tài- Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Mỹ Trung nhìn nhận: trước đây, tôi chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nên có việc chưa sâu sát, thiết thực, hiệu quả, chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới; việc phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc của dân chưa kịp thời; nhiều khi chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh, chính kiến của bản thân.

Sau khi Đảng ủy xã Thiện Mỹ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ông Thạch Tài đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ đó, chú trọng tuyên truyền, triển khai sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn bảo đảm lợi ích của nhân dân, tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi chính đáng của dân.

Từ đó, đồng bào dân tộc trong ấp luôn đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm và mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình; động viên nhau tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thành nhiều tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp.

Qua động viên đồng bào Khmer trong ấp tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đã tạo sự chuyển biến tích cực.

Năm 2019, toàn ấp có 20 hộ nghèo, chiếm gần 6,4% và 12 hộ cận nghèo, chiếm hơn 3,8%; trong đó đồng bào Khmer có 6 hộ nghèo, chiếm trên 10,7% và 2 hộ cận nghèo, chiếm gần 3,6% so hộ dân tộc Khmer.

“Đến nay, toàn ấp còn 5 hộ nghèo, chiếm 1,6% và 8 hộ cận nghèo, chiếm gần 2,6%; trong đó dân tộc Khmer còn 2 hộ nghèo, chiếm gần 3,6% và 1 hộ cận nghèo, chiếm gần 1,8%”- ông Thạch Tài thông tin.

Điều kiện sống tốt hơn, đồng bào Khmer ấp Mỹ Trung đã tích cực hưởng ứng và tham gia cùng Chi bộ, Ban Nhân dân ấp thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua việc tự nguyện đóng góp công lao động, hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng đường giao thông liên ấp, nội đồng, các công trình công cộng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn về mọi mặt.

Thúc đẩy phong trào thi đua

Đời sống đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc.
Đời sống đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc.

Với phương châm “nhà cứng- đường cứng”, Chi bộ ấp Thái An (xã Thanh Bình, Vũng Liêm) đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường đan liên xóm dài 1.100m, ngang 2,5m, cao 10cm với kinh phí mua vật liệu xây dựng 410 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 300 triệu đồng, phần còn lại do Chi bộ vận động những hộ gia đình có con em đang công tác, làm ăn thành đạt ở ngoài địa phương đóng góp.

Bên cạnh, chi bộ còn vận động 80 người góp 560 ngày công để xây dựng tuyến đường. Qua hơn 1 tháng thi công, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp xe 2 bánh lưu thông thuận lợi suốt hai mùa mưa nắng và vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, giá cả trái cây bán ra ổn định, không còn bị thương lái ép giá do “đường đi khó” như trước đây.

Thực hiện phương châm “nhà sáng- đường sáng”, Chi bộ ấp Thái An còn vận động nhân dân đóng góp kinh phí (25 triệu đồng) lắp đặt 20 cột đèn năng lượng mặt trời kết hợp cột cờ trên tuyến đường dài 1.000m. Công trình hoàn thành đã giúp cho giao thông về đêm được an toàn, thuận lợi hơn.

Từ khi có đèn điện thắp sáng, người dân trong ấp khá phấn khởi, tích cực tham gia tập thể dục rèn luyện sức khỏe hàng đêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, nhất là trộm cắp tài sản, thanh niên tụ tập ban đêm gây rối trật tự xã hội cũng đã giảm hẳn.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, những năm qua Tỉnh ủy và các cấp ủy đã đặc biệt chú trọng và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm với những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận định: Những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân… của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã góp phần giải quyết dứt điểm những khó khăn, bức xúc tồn đọng và nguyện vọng của nhân dân; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI