Sáng 6/10, Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã Tân Thủy và Bảo Thạnh ký kết kế hoạch “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026.
![]() |
| Ký kết kế hoạch “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026. |
Theo kế hoạch đã ký kết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông cam kết đóng góp trên 20 ngày công lao động mỗi năm để trực tiếp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương”. Lực lượng biên phòng trực tiếp đồng hành cùng phụ nữ địa phương thông qua việc hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ cây giống, con giống để phát triển các mô hình sinh kế bền vững.
Song song với phát triển kinh tế, các chương trình mang tính nhân văn sâu sắc như “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương” tiếp tục được duy trì và nhân rộng, tạo điểm tựa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường.
Mỗi đơn vị cấp xã sẽ tổ chức ít nhất 2 buổi truyền thông tập trung vào các nội dung quan trọng: tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; công tác quản lý biên giới, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), công tác xây dựng địa bàn biên giới biển không ma túy.
Chương trình đặt ra chỉ tiêu, mỗi xã tổ chức ít nhất 1 buổi tuyên truyền chuyên đề về chuyển đổi số, đồng thời hướng dẫn 100% cán bộ, hội viên cài đặt và sử dụng ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam”.
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tá Mai Văn Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: “Chỉ khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được nâng cao, hậu phương vững chắc thì nòng cốt bảo vệ chủ quyền biên giới mới thật sự phát huy tối đa sức mạnh”.
Đại tá Mai Văn Yên đề nghị các đơn vị liên quan quán triệt nghiêm túc, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia và các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới.
Đồng thời, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ và nhân dân. Tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình sinh kế bền vững, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.
Tin, ảnh: XUÂN LỘC


