Vốn xây dựng các công trình nông thôn mới tăng gần 290 tỷ đồng

Cập nhật, 16:37, Thứ Tư, 18/12/2019 (GMT+7)

Giai đoạn 2016- 2019, tổng vốn xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn các xã của huyện Bình Tân gần 362,3 tỷ đồng, tăng gần 290 tỷ đồng so giai đoạn 2010- 2015.

Bên cạnh, nguồn huy động từ các đơn vị, tổ chức và trong nhân dân bằng những việc làm cụ thể như đóng góp tiền, vật chất, đất, ngày công lao động cũng cao hơn gần 16,7 tỷ đồng so giai đoạn trước.

Điều này cho thấy, công tác vận động, tuyên truyền ngày càng có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng các công trình phúc lợi địa phương, nhất là trong xây dựng giao thông nông thôn.

Các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp và các tổ chức nhân đạo, từ thiện cũng đóng góp một phần không nhỏ trong cải thiện đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân; các chương trình, dự án được đầu tư giúp nhân dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập đang tiếp tục được nhân rộng.

Giai đoạn 2010- 2019, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện gần 597,3 tỷ đồng; trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư trên 162 tỷ đồng, vốn huy động từ doanh nghiệp và nhà tài trợ gần 21 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 15,5 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách nhà nước.

NGUYỄN PHƯƠNG