Hơn 9km đất "trôi sông" trong năm 2018

Cập nhật, 14:20, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

Cụ thể, trong năm toàn tỉnh đã xảy ra 215 điểm sạt lở làm mất 9.108m bờ sông, kinh rạch và kèm theo các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn. Theo đó, hầu hết 8 địa phương của tỉnh đều có xảy ra các vụ sạt lở.

Nhiều nhất là Trà Ôn với 56 điểm, dài hơn 3.000m. Các địa phương khác như: Long Hồ 23 điểm, dài gần 1.200m; Bình Tân 11 điểm, dài hơn 1.140m; Vũng Liêm 25 điểm, dài hơn 1.080m…

Các vụ sạt lở đã gây ảnh hưởng trực tiếp 80 hộ dân. Bên cạnh, ảnh hưởng 40 ao cá (1,22ha), 4ha vườn cây ăn trái, thiệt hại 3 căn nhà và một số tài sản khác. Từ nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ và kinh phí dự phòng của các huyện, đã khắc phục 198 điểm, với hơn 13,5 tỷ đồng.

SÔNG HẬU