Trên 400 học sinh nghe chuyên đề về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 05:34, Thứ Bảy, 25/11/2017 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa phối hợp với Sở GD- ĐT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2017) và 77 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940- 23/11/2017).

Đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp nêu trên và lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Vũng Liêm cùng trên 400 học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Vũng Liêm đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm tại Quần thể tượng đài Nam Kỳ khởi nghĩa, Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn- Phó tướng Nguyễn Giao, di tích hồ Vũng Linh và Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, kết hợp tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật ĐBSCL năm 2017 cùng triển lãm bản đồ, tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đang được trưng bày tại đây.

Tham dự sự kiện này, đại biểu và các học sinh còn được nghe PGS.TS Vũ Tình- giảng viên cao cấp, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp, tấm gương mẫu mực, tận tụy, suốt đời vì nước vì dân của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt- người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

một nhà lãnh đạo tài năng có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng học sinh, sinh viên giai đoạn hiện nay.

Qua đó, nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ để nhận thức sâu sắc, đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp, phẩm chất đạo đức cao đẹp và những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và đối với quê hương Vĩnh Long.

Góp phần giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, hình thành nhân cách, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ, nâng cao lòng tự hào và niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

QUANG CHIẾN